1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nhiều công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ muốn đầu tư vào Việt Nam

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper nhấn mạnh các thành tựu trong hợp tác giữa 2 nước, với những điểm sáng trong công nghệ, đào tạo nhân lực, năng lượng sạch.

Nhiều công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ muốn đầu tư vào Việt Nam - 1

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper (Ảnh: Đức Hoàng).

"Năm qua là một năm quan trọng với 2 nước chúng ta vì chúng ta đã mở rộng quan hệ ở hầu hết mọi lĩnh vực. Đây là mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà trong đó Mỹ và Việt Nam một cách công khai và tích cực hướng tới sự thịnh vượng chung, an ninh tương lai của 2 nước", Đại sứ Knapper phát biểu tại tọa đàm "Một năm vững mạnh: Kỷ niệm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam", tổ chức hôm 19/9 tại Hà Nội.

"Nói một cách khác, một nước Việt Nam thành công có nghĩa là một nước Mỹ thành công, và một nước Mỹ thành công có nghĩa là nước Việt Nam thành công", nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Cách đây hơn 1 năm, vào ngày 10/9/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sang thăm Việt Nam và gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng tầm quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững.

Một năm sau sự kiện lịch sử này, ông Knapper điểm lại những điểm sáng trong hợp tác giữa 2 nước trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, môi trường, chống biến đổi khí hậu, năng lượng sạch và bền vững, quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ông nhắc lại một trong những trọng tâm hợp tác là Mỹ muốn hợp tác với Việt Nam để giúp xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn mạnh hơn và có giá trị cao hơn, cũng như thu hút nhiều các khoản đầu tư từ nước ngoài.

Theo nhà ngoại giao, rất nhiều công ty đẳng cấp thế giới của Mỹ đang đầu tư hoặc muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam như các "đại bàng" công nghệ cao Intel, Amkor...

"Đây là những công ty tốt hàng đầu trên thế giới và họ muốn có mặt ở Việt Nam, giúp biến Việt Nam thành một nơi hấp dẫn đối với các nhà đầu tư công nghệ cao", ông nhấn mạnh.

Để đón đầu làn sóng đầu tư này, nhà ngoại giao Mỹ cho rằng một yếu tố quan trọng là Việt Nam cần lao động chất lượng và có tay nghề cao. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác để phát triển lực lượng lao động, bao gồm đào tạo, giáo dục, đảm bảo rằng người lao động có những kỹ năng cần thiết để thích nghi với các ngành công nghiệp trong thế kỷ 21.

Gần đây, Mỹ đã công bố một sáng kiến mới nhằm giúp Việt Nam đào tạo kỹ sư điện, nhà khoa học máy tính, kỹ thuật viên và cũng như đào tạo đội ngũ giảng viên để mở rộng hơn hoạt động huấn luyện, giáo dục.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng nêu lại các hoạt động hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực năng lượng. Ông đánh giá cao việc Việt Nam có cơ chế thỏa thuận mua bán điện trực tiếp, một bước đi rất quan trọng thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc cho phép các công ty, nhà đầu tư tiếp cận các nguồn năng lượng sạch, năng lượng đáng tin cậy.

Ông cũng nhắc lại việc Việt Nam đặt mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Ông khẳng định, Mỹ muốn hỗ trợ quá trình này, với nhiều chương trình thúc đẩy giáo dục tiếng Anh, cũng như trong lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

Ông đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ vẫn còn rất lớn. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam. Ngoài các khoản đầu tư từ Mỹ và Việt Nam, ông cũng mong chờ các khoản đầu tư từ Việt Nam vào Mỹ. Theo ông, những hoạt động này sẽ tạo ra công ăn việc làm, giúp 2 nước xích lại gần nhau hơn.

Hướng tới kỷ niệm dấu mốc 30 năm bình thường hóa quan hệ

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh, năm 2025 sẽ đánh dấu 30 năm 2 nước bình thường hóa quan hệ. Theo ông, mối quan hệ Việt Nam và Mỹ trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ và giờ đây đã trở nên không có giới hạn trong nhiều lĩnh vực. Ông cho rằng, vẫn còn nhiều dư địa để 2 nước tiếp tục hợp tác và nâng cao hơn nữa.

"Chúng tôi thực sự muốn một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường. Tôi tin rằng chúng ta đã thấy Mỹ thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo rằng hai nước chúng ta ngày càng xích lại gần nhau hơn, chia sẻ sự thịnh vượng và chia sẻ hòa bình và an ninh cho hai dân tộc và các thế hệ mai sau của chúng ta", ông nhấn mạnh.

Trao đổi với báo chí, ông Knapper cho biết phía Mỹ rất hào hứng về chuyến làm việc sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để tham gia sự kiện của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đại sứ Mỹ tin rằng đây sẽ là chuyến công tác có ý nghĩa và phía Mỹ rất mong chờ chuyến đi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ngoài ra, ông cho biết Mỹ rất hoan nghênh vai trò ngày càng nổi bật hơn của Việt Nam trên trường quốc tế, trong khu vực. Ông mong muốn, Mỹ sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong hành trình trở thành một quốc gia hùng mạnh, giàu có và thịnh vượng hơn.