1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ và Việt Nam kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thông qua việc ra mắt Hội thảo phát triển nguồn nhân lực bán dẫn và chính sách công.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực bán dẫn - 1

Các nhân viên làm việc bên trong công ty bán dẫn SkyWater Technology của Mỹ tại Bloomington, Minnesota (Ảnh: Reuters).

Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 11/9, Việt Nam đang triển khai một loạt phiên khởi động chiến lược để thúc đẩy vai trò trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và chính sách công.

Các phiên này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam kỷ niệm một năm kể từ khi ký kết Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023, và là một phần của Quỹ đổi mới và an ninh công nghệ quốc tế (Quỹ ITSI), một sáng kiến quan trọng của Đạo luật khoa học và CHIPS của Mỹ được thiết kế để tăng cường năng lực bán dẫn và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trên toàn thế giới.

Các phiên khởi động, do Đại học bang Arizona (ASU) tổ chức, sẽ quy tụ các bên liên quan chính, bao gồm các nhà lãnh đạo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC), Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA), Trung tâm Đổi mới Quốc gia (NIC), các quan chức chính quyền địa phương, đại diện học thuật từ các trường đại học kỹ thuật và công nghệ hàng đầu và các trường cao đẳng nghề, để xác định điểm mạnh và thách thức của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn cũng như xây dựng các kế hoạch hành động để nâng cao năng lực của mình.

Việt Nam là một trong 8 quốc gia chiến lược được lựa chọn cho sáng kiến này, cùng với Costa Rica, Mexico, Panama, Indonesia, Philippines, Kenya và Ấn Độ, tất cả đều được Cục Kinh tế và Kinh doanh thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tài trợ ASU 13,8 triệu USD để thúc đẩy phát triển nhân tài và xây dựng các khuyến nghị về chính sách công trên khắp các quốc gia này.

"Sáng kiến  này là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam và thúc đẩy sự hợp tác giữa đất nước chúng tôi và Mỹ. Bằng cách đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực và chính sách công, chúng tôi hướng đến mục tiêu củng cố vị thế của Việt Nam như một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Các hội thảo được thiết kế để phát triển lực lượng lao động lành nghề và tạo ra môi trường chính sách hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư và đổi mới trong lĩnh vực bán dẫn. Thông qua sáng kiến này, ASU cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục để các giáo sư và sinh viên từ các tổ chức này có thể nhận được sự cố vấn và tiếp cận các khóa học để hỗ trợ sự phát triển của họ. Những nỗ lực này phù hợp với mục tiêu của Quỹ ITSI nhằm đa dạng hóa và mở rộng năng lực Lắp ráp, Kiểm tra và Đóng gói (ATP) bán dẫn toàn cầu, đảm bảo chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt.

Là một phần của sáng kiến , ASU đã ra mắt cổng thông tin, cung cấp các khóa học miễn phí cho sinh viên quan tâm đến ngành công nghiệp bán dẫn. Nền tảng này cũng tạo cơ hội cho giáo viên nhận được chứng chỉ về công nghệ bán dẫn, đóng vai trò là trung tâm cho các cá nhân và tổ chức mong muốn tham gia vào lĩnh vực quan trọng này.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình trong việc kết nối các tổ chức của Mỹ và Việt Nam. Ông cho biết: "Mỹ tự hào đầu tư vào tương lai của Việt Nam thông qua các chương trình phát triển lực lượng lao động, qua đó tạo ra mối quan hệ đối tác lâu dài. Cùng nhau, chúng ta đang xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức sẽ định hình ngành công nghiệp bán dẫn trong nhiều năm tới".

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ: "Những hội thảo này khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc nắm bắt cơ hội và trở thành một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Bằng cách thúc đẩy sự hợp tác và phát triển nguồn nhân lực, chúng ta đang tạo ra một tương lai nhiều triển vọng cho ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam".

Điều phối viên cấp cao của ITSI Virginia Kent đã nhấn mạnh tầm quan trọng rộng lớn hơn của những sáng kiến này, khẳng định: "Mối quan hệ đối tác này vượt ra ngoài những tiến bộ công nghệ; thể hiện cam kết chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng thông qua đổi mới sáng tạo. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo rằng những lợi ích của tiến bộ công nghệ được phân bổ rộng rãi, củng cố nền kinh tế và các giá trị dân chủ chung của chúng ta".

Ông Jeffrey Goss, nhà nghiên cứu chính của Chương trình ITSI tại ASU, nhận xét "sự hợp tác này mở ra những cơ hội to lớn cho sinh viên và chuyên gia Việt Nam để có được các kỹ năng tiên tiến trong công nghệ bán dẫn". "ASU rất vinh dự được hỗ trợ hành trình của Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một nhân tố chủ chốt trong ngành công nghiệp mang lại nhiều thay đổi này", ông Goss nhấn mạnh.

Những nỗ lực này phù hợp với các mục tiêu rộng hơn của Việt Nam nhằm đưa đất nước đi đầu trong công nghệ và đổi mới. Bằng cách nuôi dưỡng tài năng và tăng cường khuôn khổ chính sách, Việt Nam sẽ thu hút các khoản đầu tư và quan hệ đối tác mới, góp phần vào khả năng phục hồi và tăng trưởng của hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu.