1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay "đánh hơi hạt nhân" Mỹ điều tới sát Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ điều động máy bay máy bay trinh sát hạt nhân WC-135W thực hiện một nhiệm vụ được mô tả là "bất thường" và bí ẩn trên không phận biển Baltic gần Nga.

Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay đánh hơi hạt nhân Mỹ điều tới sát Nga - 1

Máy bay trinh sát hạt nhân WC-135W (Ảnh: Không quân Mỹ).

Theo The Drive, máy bay không quân Mỹ WC-135W đã thực hiện nhiệm vụ bí ẩn vào hôm 5/8 khi nó xuất phát từ căn cứ RAF Mildenhall ở Anh. Máy bay này di chuyển qua Hà Lan, Đức, Ba Lan trước khi vòng về phía bắc và đi vào vùng không phận quốc tế trên biển Baltic. Tại đây, nó đã thực hiện nhiệm vụ rồi quay trở về.

Dữ liệu từ các trang theo dõi đường bay cho thấy, có thời điểm chiếc WC-135W đã bay ở độ cao khá thấp trên biển Baltic, khoảng 1524 -1.828 mét so với mặt nước biển.

Chiếc WC-135W đã rời căn cứ Offutt, Nebraska, Mỹ hôm 28/7 và tới căn cứ Mildenhall ở Anh hôm 31/7. Trong khoảng thời gian từ 31/7 tới khi thực hiện nhiệm vụ ngày 5/8, chiếc máy bay trinh sát hạt nhân này dường như chưa bay bất cứ lần nào.

Hiện chưa rõ mục đích Mỹ điều động chiếc máy bay tới khu vực biển Baltic ở gần Nga. WC-135W được mệnh danh là máy bay "đánh hơi hạt nhân" vì nó thường được sử dụng để thu thập các mẫu không khí ở một khu vực nhằm theo dõi xem có sự tăng vọt nào về nồng độ phóng xạ hay không.

Ngoài ra, nó cũng được điều động để làm nhiệm vụ sau các vụ thử hạt nhân hoặc các sự cố liên quan tới nguyên tử để giúp thu thập thêm thông tin về những sự kiện đó và theo dõi nguy cơ lan rộng của chất phóng xạ nguy hiểm.

Nhiệm vụ bí ẩn của máy bay đánh hơi hạt nhân Mỹ điều tới sát Nga - 2

Đường bay của WC-135W trong nhiệm vụ ngày 5/8 (Ảnh: ADS-B Exchange).

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng đã nhanh chóng liên hệ giữa nhiệm vụ bí ẩn này với sự việc diễn ra trên biển Baltic tuần trước, khi tàu ngầm hạt nhân Nga Orel gặp trục trặc với hệ thống đẩy khiến nó bị trôi dạt trong vùng biển của Đan Mạch. Tuy nhiên, con tàu đã hoạt động bình thường trở lại sau đó.

Theo The Drive, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, Mỹ có để điều WC-135W tới biển Baltic để thu thập mẫu không khí thổi từ phía bắc và phía đông. Nga trước đó từng thử nghiệm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik tại Nyonoksa, ở biển Trắng, nằm ở đông bắc biển Baltic.

Khu vực mà máy bay Mỹ làm nhiệm vụ tương đối gần với một số căn cứ hải quân của Nga. Một số cơ sở này có sự hiện diện của các tàu ngầm hạt nhân Nga. Ngoài ra, Nga còn đặt ở khu vực này các nhà máy điện hạt nhân dân sự và các địa điểm xử lý chất thải phóng xạ.