1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản trao tặng huân chương cao quý nhất cho cựu Thủ tướng Abe

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhật Bản quyết định trao tặng cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo Huân chương Hoa Cúc, danh hiệu cao quý nhất quốc gia này.

Nhật Bản trao tặng huân chương cao quý nhất cho cựu Thủ tướng Abe - 1

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (Ảnh: Getty).

Kyodo News đưa tin, chính phủ Nhật Bản ngày 11/7 đã quyết định sẽ tặng Huân chương Hoa Cúc cho cựu Thủ tướng Abe. Đây là huân chương cao quý nhất của Nhật Bản, thường được trao tặng cho các thành viên hoàng gia nước này hoặc người nước ngoài và các chính trị gia cấp cao.

Ông Abe sẽ trở thành thủ tướng thứ 4 của Nhật Bản được trao tặng danh hiệu cao quý này thời hậu Thế chiến II, sau các ông Shigeru Yoshida, Eisaku Sato và Yasuhiro Nakasone.

Thông tin ông Abe được nhận Huân chương Hoa Cúc được công bố sau khi ông bị ám sát hôm 8/7 khi đang phát biểu trước công chúng trong một buổi vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại thành phố Nara.

Vụ tấn công nhằm vào chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn đã gây ra một cú "sốc" cho dư luận thế giới và Nhật Bản - quốc gia vốn được xem là an toàn hàng đầu thế giới.

Bước đầu, cảnh sát Nhật Bản đã xác định ra những lỗ hổng trong công tác bảo vệ an ninh cho ông Abe tại sự kiện hôm 8/7. Họ đang tiếp tục điều tra thêm các yếu tố khác liên quan tới nhóm cận vệ phụ trách bảo đảm an toàn cho cựu Thủ tướng.

Việc chuẩn bị cho tang lễ của ông Abe đang được tiến hành. Thi thể của ông đã được đưa về nhà riêng ở Tokyo hôm 9/7. Buổi lễ viếng chính trị gia 67 tuổi đã được tổ chức vào hôm nay dưới sự chủ trì của bà Abe Akie, phu nhân của ông Abe. Lễ tang của ông dự kiến sẽ được tổ chức ở đền Zojo-ji.

Chính phủ Nhật Bản xác nhận, lễ tang sẽ chỉ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết của chính trị gia và một khu vực đã được lập ra ở ngôi đền để người dân thắp hương, đặt hoa và bày tỏ lòng thành kính. Một buổi lễ khác dự kiến được tổ chức vào ngày 12/7 với sự tham gia của các chính trị gia và các doanh nhân.  

Nhật Bản trao tặng huân chương cao quý nhất cho cựu Thủ tướng Abe - 2

Người dân đặt hoa tưởng niệm ông Abe tại gần hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters).

Theo Kyodo News