1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc cho cựu Đại sứ Việt Nam

(Dân trí) - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio ngày 9/1 đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cao quý dành cho cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình vì những đóng góp của ông cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio phát biểu tại lễ trao tặng huân chương Mặt trời mọc (Ảnh: Thành Đạt)
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio phát biểu tại lễ trao tặng huân chương Mặt trời mọc (Ảnh: Thành Đạt)

Vào tối 9/1 tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc cho cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình. Tới dự buổi lễ có Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Umeda cho biết trong 10 năm ông Nguyễn Phú Bình giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Đông Bắc Á và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng trở nên sâu sắc, ngoài ra quan hệ chính trị, kinh tế giữa hai nước cũng có những bước phát triển vượt bậc.

Đại sứ Umeda trao huân chương cho cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình (Ảnh: Thành Đạt)
Đại sứ Umeda trao huân chương cho cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình (Ảnh: Thành Đạt)

Đại sứ Umeda đã điểm lại một số đóng góp nổi bật của cựu Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho quan hệ Việt - Nhật, bao gồm việc tổ chức “Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản”, giúp Nhật Bản khắc phục khó khăn sau khi Trung Quốc cấm xuất khẩu đất hiếm năm 2010 và hỗ trợ Nhật Bản cả về vật chất lẫn tinh thần sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011.

Theo Đại sứ Umeda, sau khi nghỉ công tác tại Bộ Ngoại giao năm 2012, ông Nguyễn Phú Bình vẫn góp sức vào việc làm sâu sắc mối quan hệ Nhật - Việt trên cương vị Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và là Phó Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ trà đạo Hà Nội Urasenke.

Đại sứ Umeda đánh giá cao đóng góp của cựu Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho sự phát triển của quan hệ Việt - Nhật (Ảnh: Thành Đạt)
Đại sứ Umeda đánh giá cao đóng góp của cựu Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho sự phát triển của quan hệ Việt - Nhật (Ảnh: Thành Đạt)

Tại buổi lễ, Đại sứ Umeda cũng nhấn mạnh những thành tựu tiêu biểu của quan hệ song phương Việt - Nhật trong năm 2017, bao gồm chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Nhật hoàng và Hoàng hậu tới Việt Nam, tổng mức đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam theo số vốn đăng ký tăng cao nhất trong lịch sử hay sự kiện tàu hộ vệ Izumo lần đầu tiên cập cảng Cam Ranh.

Năm 2018, Nhật Bản và Việt Nam sẽ đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Nhân sự kiện trọng đại này, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam dự kiến tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm, trong đó đặt trọng tâm vào việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực an ninh, chính trị, duy trì tổng vốn đầu tư trực tiếp ở mức cao, hoàn thiện các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực. Ngoài ra, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng mong muốn tăng cường nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan tới du học sinh và thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản.

Thành Đạt