1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tăng gấp đôi máy bay chiến đấu tại Okinawa đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) có kế hoạch tăng gấp đôi số chiến đấu cơ F-15J tại căn cứ không quân Naha ở Okinawa, để chặn các máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước này ở Hoa Đông.

 

Một chiến đấu cơ F-15J của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) (Ảnh: Want China Times)
Một chiến đấu cơ F-15J của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) (Ảnh: Want China Times)

Mạng Japan News Network cho hay Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa ra quyết định sẽ tái triển khai phi đội chiến đấu cơ chiến thuật 304 từ căn cứ không quân Tsuiki đến căn cứ Naha, nâng tổng số chiến đấu cơ tại căn cứ Naha lên 40 chiếc.

Quyết đinh trên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản như một bước chuẩn bị cho kịch bản đối đầu có thể xảy ra với các máy bay chiến đấu của Trung Quốc tại vùng biển quanh đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Hiện tại, phi đội chiến đấu cơ tác chiến 204 thuộc JASDF đang đồn trú tại căn cứ không quân Naha với 20 chiến đấu cơ F-J15J.

Việc nâng gấp phi đội F-15J của Tokyo diễn ra sau khi các máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã xuất kích 231 lượt nhằm ngăn chặn các máy bay của Trung Quốc trong thời gian từ 1/4-30/9. Riêng trong 6 tháng qua, các chiến đấu cơ của Nhật Bản đã xuất kích 222 đợt để chặn máy bay Trung Quốc.

Trong số các máy bay nước ngoài bị chiến đấu cơ của Nhật Bản chặn gần không phận nước này, có 67% là của Trung Quốc, 32% của Nga và chỉ 1% là máy bay của các quốc gia khác, theo trang mạng Want China Times.

Vũ Duy

Theo Want China Times

 

Nhật Bản tăng gấp đôi máy bay chiến đấu tại Okinawa đối phó Trung Quốc - 2