1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản phát hiện 5 thi thể trong chiến dịch tìm kiếm trực thăng quân sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhật Bản đã tìm thấy mảnh vỡ và 5 thi thể khi tìm kiếm trực thăng quân sự mất tích hồi đầu tháng 4.

Nhật Bản phát hiện 5 thi thể trong chiến dịch tìm kiếm trực thăng quân sự - 1

Mảnh vỡ nghi của trực thăng UH-60JA được trục vớt hôm 7/4 (Ảnh: Reuters).

Trực thăng UH-60JA chở 10 quân nhân đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 6/4 ở ngoài khơi đảo Miyako, tỉnh Okinawa phía nam Nhật Bản. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) Nhật Bản gọi đây là một vụ "tai nạn trên không".

Trong số các nạn nhân mất tích có 2 phi công, 2 kỹ thuật viên, 6 thành viên phi hành đoàn, trong đó có một sư đoàn trưởng Sư đoàn 8 của GSDF.

GSDF thông báo, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi của trực thăng mất tích, trong đó có một cánh cửa và bè cứu sinh màu vàng vẫn được đóng gói bên trong một chiếc túi.

Nếu xảy ra kịch bản không còn ai sống sót, đây sẽ là vụ rơi máy bay quân sự gây thiệt hại nặng nề nhất về người ở Nhật Bản kể từ năm 1995.

Theo nhà sản xuất Mitsubishi Heavy Industries, UH-60JA là trực thăng đa năng được chế tạo dựa trên trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trực thăng.

Nhật Bản đã ghi nhận một số vụ tai nạn máy bay quân sự trong những năm qua.

Vào tháng 1/2022, một máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã rơi ở vùng biển ngoài khơi khu vực Ishikawa, khiến hai phi công trên máy bay thiệt mạng.

Năm 2019, một máy bay chiến đấu F-35A đã rơi xuống biển sau khi cất cánh từ phía đông bắc Nhật Bản trong một nhiệm vụ huấn luyện.

Theo AFP