1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản phát hiện 15 điểm nóng dịch Covid-19

(Dân trí) - Nhật Bản cho biết nước này đã phát hiện ra 15 điểm nóng dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Nhật Bản phát hiện 15 điểm nóng dịch Covid-19  - 1

Người dân bịt khẩu trang tại khu Dotonburi, Osaka, Nhật Bản hôm 14/3 (Ảnh: Reuters)

Reuters ngày 16/3 dẫn thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản cho hay quốc gia Đông Á đã phát hiện 15 điểm nóng Covid-19 trên phạm vi cả nước.

Ổ dịch lớn nhất nằm ở khu vực Osaka với hơn 50 ca nhiễm có liên quan tới một câu lạc bộ âm nhạc, theo tài liệu do cơ quan y tế Nhật Bản đăng tải trên trang web chính thức.

Các tỉnh Hokkaido, Aichi, Wakayama và thủ đô Tokyo mỗi nơi có các ổ dịch với số lượng ca trên 10 người/mỗi trường hợp.

Tính đến ngày 15/3, Nhật Bản ghi nhận 1.484 ca dương tính với Covid-19, theo trang tin NHK. Con số trên bao gồm 697 ca từ du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Yokohama và 14 người Nhật Bản sơ tán về từ tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Tổng cộng 29 người đã tử vong vì Covid-19 ở Nhật Bản, gồm 7 ca trên Diamond Princess.

Ngày 14/3, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết quy mô dịch bệnh ở Nhật Bản chưa tới giai đoạn đòi hỏi chính phủ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Ông Abe dẫn lời các chuyên gia về y tế cho biết Nhật Bản hiện chưa chứng kiến tình trạng bùng nổ các ca nhiễm virus corona mới.

Bên cạnh đó, chính phủ Thủ tướng Abe cũng tuyên bố rằng Thế vận hội mùa Hè 2020 dự kiến vẫn sẽ được tổ chức ở Nhật Bản theo đúng kế hoạch ban đầu, dù nhiều sự kiện thể thao khác trên toàn cầu đã và đang rơi vào tình trạng dừng hoặc tạm hoãn.

Quốc hội Nhật Bản hôm 13/3 đã thông qua dự luật cấp thẩm quyền cho Thủ tướng Abe ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với dịch viêm phổi Covid-19 đang lan rộng khắp thế giới.

Trước những lo ngại về sự bùng phát của Covid-19 ở Nhật Bản, ông Abe đã đề nghị đóng cửa các trường học và hoãn các sự kiện đông người để tránh tập trung đông người, song ông không có thẩm quyền để triển khai đề xuất này.

 

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia