1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản phát cẩm nang hướng dẫn tự vệ khi bị Triều Tiên tấn công

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản trong tuần này đã phát hành một cuốn cẩm nang hướng dẫn người dân cách ứng phó trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân hoặc tên lửa vào lãnh thổ nước này.

Trẻ em Nhật Bản học kỹ năng tự vệ khi xảy ra động đất (Ảnh: AFP)
Trẻ em Nhật Bản học kỹ năng tự vệ khi xảy ra động đất (Ảnh: AFP)

Theo Washington Post, trong cuốn cẩm nang phát hành gần đây, chính phủ Nhật Bản đã cảnh báo người dân về các mối đe dọa có thể xảy ra với nước này, trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang có nhiều diễn biến phức tạp.

“Nhật Bản đang phải đối mặt với các mối đe dọa nguy cấp mới về hòa bình và an ninh, bao gồm việc phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo”, cuốn cẩm nang cho biết, đồng thời cảnh báo rằng Tokyo hiện vẫn gặp khó khăn trong việc xác định các mục tiêu cụ thể cũng như các loại đầu đạn gắn trên tên lửa (như đầu đạn thông thường, hạt nhân, sinh học hay hóa học) mà đối phương định sử dụng để tấn công nước này. Do đó, Nhật Bản sẽ có rất ít thời gian để kịp thời phản ứng với các cuộc tấn công bất ngờ.

Trong cuốn cẩm nang, chính phủ Nhật Bản cũng khuyên người dân nên tìm tới những tòa nhà kiên cố hoặc chạy xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất để đảm bảo an toàn khi bị tấn công. Tuy nhiên, giải pháp này được cho là không thực sự khả thi, vì trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công thì mỗi người dân cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi để kịp thời ứng phó.

Ngoài ra, người dân Nhật Bản cũng cần chú ý tới hệ thống cảnh báo sớm có tên gọi “J-alert”. Các tin tức cảnh báo sẽ được phát trên tivi, radio và qua hệ thống tin nhắn điện thoại để người dân có thể biết trước một cuộc tấn công sắp xảy ra. Chính phủ Nhật Bản nói rằng người dân nước này sẽ được báo trước khoảng 10 phút để kịp thời phản ứng trước vụ tấn công, tuy nhiên trên thực tế, họ chưa chắc đã có đủ khoảng thời gian dài như vậy, theo National Interest.

“Một tên lửa không thể được phát hiện cho tới khi nó rời bệ phóng. Phụ thuộc vào từng trường hợp, hệ thống cảnh báo và báo động chỉ có thể hoạt động 4 hoặc 5 phút trước khi tên lửa tiếp cận mục tiêu”, Thị trưởng thành phố Osaka Hirofumi Yoshimura nói với các phóng viên ở Tokyo.

Triều Tiên đã từng chứng tỏ năng lực tấn công Nhật Bản vào đầu tháng 3 khi nước này phóng 4 tên lửa về phía Biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng sau đó thông báo rằng quân đội nước này đang diễn tập để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản.

Người dân Nhật Bản đang ngày càng lo ngại về mối đe dọa từ chương trình tên lửa cũng như hạt nhân của Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh Bình Nhưỡng được dự đoán là có thể thử hạt nhân lần thứ 6 trong thời gian tới. Họ đổ xô tìm hiểu và đặt hàng các công ty xây dựng hầm tránh bom hạt nhân, đồng thời tìm mua máy lọc khí nhằm ngăn khí độc và chất phóng xạ.

Nhật Bản cũng đang bắt đầu chuẩn bị các phương án sơ tán người dân trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Tính riêng trong tháng 4, cổng thông tin của chính phủ Nhật Bản, trong đó hướng dẫn những việc cần làm khi bị Triều Tiên tấn công tên lửa đã nhận được hơn 2,6 triệu lượt xem, trong khi đó số lượt xem của tháng trước đó chỉ là 450.000.

Thành Đạt

Theo National Interest