1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

(Dân trí) - Hàn Quốc thông báo Bình Nhưỡng được cho đã phóng ít nhất một vật thể bay chưa xác định, trong khi Nhật Bản nói rằng vật thể mà Triều Tiên phóng có thể là tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo - 1

Bức ảnh ghi lại một vụ phóng tên lửa do Triều Tiên công bố hôm 22/3 (Ảnh: KCNA/Reuters)

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 29/3 cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển ở phía đông Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo rằng vật thể mà Triều Tiên phóng dường như là một tên lửa đạn đạo.

Phía Tokyo cho biết tên lửa không rơi vào lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập, phân tích và theo dõi thông tin (liên quan tới vụ phóng), thông báo viết.

Nếu thông tin Triều Tiên phóng tên lửa là đúng, đây sẽ là lần thứ 4 trong tháng này Bình Nhưỡng tiến hành thử vũ khí. Theo AFP, Triều Tiên được cho vẫn đang thực hiện một cuộc tập trận quân sự và nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường trực tiếp thị sát các bài diễn tập.

“Đến đầu năm nay, lần duy nhất mà chúng ta chứng kiến Triều Tiên thường xuyên thử vũ khí là vào năm 2016 và 2017. Thời điểm đó là những mốc quan trọng của chương trình tên lửa Triều Tiên”, nhà nghiên cứu cấp cao Shea Cotton tại trung tâm James Martin (Mỹ) nhận định.

Vụ thử vũ khí gần đây nhất Triều Tiên thực hiện là 21/3. Dựa trên hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải. các nhà phân tích xác định vũ khí mà Bình Nhưỡng bắn ra có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-24.

Một ngày sau đó, Triều Tiên đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho ông Kim Jong-un và bàn về việc hợp tác nâng cao quan hệ song phương giữa 2 quốc gia, cũng như đề nghị Washington hợp tác với Bình Nhưỡng trong việc chống lại đại dịch gây ra bởi virus corona mới (SARS-CoV-2).

Các nhà phân tích nói rằng Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục củng cố năng lực của hệ thống vũ khí nước này sau hơn 1 năm cuộc họp thượng đỉnh lần 2 giữa ông Trump và ông Kim hồi năm ngoái kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung.

Đức Hoàng

Theo Straits Times