1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản, Anh, Italy hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu

Minh Phương

(Dân trí) - Ba nước đặt mục tiêu đưa máy bay chiến đấu thế hệ mới đi vào hoạt động năm 2035.

Nhật Bản, Anh, Italy hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu - 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và các chỉ huy quân sự Anh thăm một căn cứ không quân ở Linconshire (Ảnh: Reuters).

Giới chức Anh, Italy và Nhật Bản ngày 9/12 công bố kế hoạch hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Theo thỏa thuận, 3 nước đặt mục tiêu đưa chiến đấu cơ mới đi vào hoạt động năm 2035 bằng việc kết hợp dự án Hệ thống không chiến tương lai do Anh dẫn đầu và chương trình máy bay chiến đấu F-X của Nhật Bản.

Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản, Leonardo của Italy và BAE Systems của Anh sẽ chịu trách nhiệm chính trong kế hoạch phát triển dòng máy bay mới này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay.

Ngoài ra, tham gia dự án còn có nhà sản xuất tên lửa châu Âu MBDA, Mitsubishi Electric, Rolls-Royce, IHI Corp và Avio Aero - các đơn vị chịu trách nhiệm chính về phát triển động cơ. Tuy nhiên, 3 nước hiện chưa vạch kế hoạch chi tiết dự án như phân công công việc, địa điểm sản xuất.

Thỏa thuận có thể giúp Nhật Bản ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng tăng, trong khi cho phép Anh, Italy đóng vai trò an ninh lớn hơn ở khu vực.

Tuyên bố chung khẳng định, 3 nước cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do và rộng mở vào thời điểm những nguyên tắc này bị thách thức.

Nhật Bản dự kiến triển khai 100 máy bay chiến đấu mới vào năm 2035 để thay thế loạt máy bay chiến đấu F-2 đã cũ của Lực lượng Phòng vệ trên không. Trong khi đó, Anh và Italy dự định thay thế 240 máy bay Eurofighter.

Theo Reuters