1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Việt bị thương do Đài Loan phóng nhầm tên lửa đã được xuất viện

(Dân trí) - Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xác minh vụ việc và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết với thuyền viên bị thương.

Ngày 2/7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin về việc tên lửa của Đài Loan phóng nhầm vào tàu cá trong đó có thuyền viên người Việt Nam.

Tên lửa Hsiung Feng III của Đài Loan trong một đợt bắn thử nghiệm. (Ảnh: Defense News)
Tên lửa Hsiung Feng III của Đài Loan trong một đợt bắn thử nghiệm. (Ảnh: Defense News)

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xác minh vụ việc và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Chiều ngày 1/7/2016, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, phía Đài Loan đã xác nhận có sự việc 1 tàu cá của Đài Loan gặp nạn, trên tàu có 1 thuyền viên người Việt Nam bị thương nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Hiện thuyền viên này đã bình phục và được xuất viện.

Hiện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang tiếp tục làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để làm rõ những thông tin liên quan, tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với thuyền viên Việt Nam nói trên.

Sáng ngày 1/7, một tàu cá Đài Loan đã bị một tên lửa phóng nhầm từ căn cứ hải quân ở thành phố Cao Hùng xuyên trúng làm thuyền trưởng người Đài Loan thiệt mạng và ba thuyền viên bị thương là người Đài Loan, Việt Nam và Philippines.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Phó đô đốc Đài Loan Mei Chia-hsu cho biết, tên lửa phóng đi là do lỗi vận hành và giới chức quốc phòng đang tiếp tục điều tra.

Tên lửa được phóng đi là Hsiung Feng III với tầm bắn khoảng 300km. Trước đó, đã có 3 quốc gia phát triển thành công tên lửa siêu âm chống hạm là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Nam Hằng