1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người trẻ Trung Quốc tìm cách đối phó với tiếng ồn từ các "quý bà nhảy múa"

Thanh Thành

(Dân trí) - Nhiều người trẻ ở Trung Quốc thường khá bối rối, khó xử và có lúc nổi giận khi phải đối mặt với tiếng ồn lớn từ những nhóm phụ nữ lớn tuổi thường tập thể dục hay nhảy múa theo nhạc nơi công cộng.

Người trẻ Trung Quốc tìm cách đối phó với tiếng ồn từ các quý bà nhảy múa - 1

Các phụ nữ tập thể dục tại một địa điểm công cộng ở Trung Quốc (Ảnh: China Daily).

Trên khắp các công viên và quảng trường công cộng của Trung Quốc, vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều, nhiều nhóm phụ nữ trung niên và lớn tuổi tập trung, mở nhạc lớn và nhảy múa hoặc tập thể dục theo điệu nhạc.

Việc này đã dẫn đến tình trạng tiếng nhạc mở lớn thường xuyên bị đổ lỗi là nguyên nhân làm xáo trộn sự yên bình của các khu dân cư đông đúc. 

Thực trạng trên khiến một số người phải tìm đến các giải pháp công nghệ. Và trong tuần này, đã có một giải pháp được lan truyền trên mạng: một loại súng có thể vô hiệu hóa hệ thống loa phát từ cách xa 50 m.

Loại súng bắn vô hiệu hóa loa phát này và các thiết bị khác là một phần của thị trường hàng hóa mới nổi nhằm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn nơi công cộng mà không phải can thiệp trực tiếp. Và mặt hàng này được nhiều người hoan nghênh. "Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Trong 2 ngày, các bà nội trợ nghĩ loa của họ đã bị hư!", một người mua loại hàng này trên trang mua bán trực tuyến Taobao, của Trung Quốc cho biết.

"Đây là sản phẩm tuyệt vời vì với công cụ này, bây giờ tôi sẽ là ông chủ trong khu phố". Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ thông thường, mà nó là công bằng xã hội!", một người khác nhận xét.

Năm ngoái, một nhóm trẻ ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã tìm ra giải pháp khiến mọi người hài lòng: sử dụng tai nghe bluetooth, phiên bản disco dành riêng cho những nhóm phụ nữ muốn nghe nhạc và tập thể dục nhảy múa mà không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

Tại Trung Quốc, có khoảng 100 triệu "quý bà nhảy múa" như vậy. Đây là hoạt động giúp phụ nữ lớn tuổi, nhiều người trong số họ sống một mình hoặc sống với con cháu tại các thành phố lớn, giao lưu tăng cường sức khỏe và cải thiện cuộc sống.

"Họ lập các nhóm quy mô lớn, thường rủ nhau cùng nhau mua sắm và các hoạt động khác, thậm chí cả đầu tư theo nhóm", SCMP cho biết.

Truyền thông nhà nước mô tả đây là những hoạt động có nguồn gốc từ những năm 1960, là hoạt động "tích cực và hiệu quả để giảm gánh nặng y tế và tài chính cũng như tăng chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi".

Nhưng nhiều người xung quanh thường phàn nàn rằng, mọi việc dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khi các nhóm thi nhau mở nhạc lớn tại các khu vực đông đúc và không lắng nghe những lời góp ý. Nhiều video và báo cáo cho thấy, đã xảy ra tình trạng các nhóm tranh cãi vã và đánh nhau với các nhóm khác để lấy sân của họ, hoặc trong một trường hợp ẩu đả khiến cảnh sát phải can thiệp.

Một số vụ việc leo thang bạo lực. Ở Thạch Gia Trang, có người phản đối bằng cách ném đậu phụ thối, sơn và dầu động cơ vào nhóm người đang tập nhảy múa.

Vào năm 2019, thành phố Thiên Tân đã bổ sung các quy định mới về khuyến khích các hành vi văn minh, cho phép cảnh sát phạt các nhóm tập thể dục nhảy múa gây ồn ào nơi công cộng đến 500 nhân dân tệ (77 USD).