1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn ông Thái Lan đối diện 50 năm tù vì tội khi quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một người làm nghề bán quần áo ở Thái Lan đối diện bản án 50 năm tù vì tội xúc phạm Hoàng gia nước này.

Người đàn ông Thái Lan đối diện 50 năm tù vì tội khi quân - 1

Mongkol "Busbas" Thirakot sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao (Ảnh minh họa: Wikipedia).

Reuters đưa tin, Mongkol "Busbas" Thirakot, 30 tuổi, một người bán quần áo trực tuyến ở tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan, đang phải đối mặt với bản án 50 năm tù vì tội khi quân.

Mongkol đã đăng tải hàng chục bài viết trên trang mạng xã hội với nội dung bị cáo buộc xúc phạm Hoàng gia Thái Lan.

Luật khi quân của Thái Lan, một trong những luật nghiêm khắc nhất trên thế giới, cấm việc chỉ trích Hoàng gia. Người vi phạm có thể đối diện mức án tù lên tới 15 năm cho mỗi hành vi được xác định là mắc tội khi quân.

Mongkol bị bắt vào tháng 4/2021 và ban đầu nhận bản án 28 năm tù vào tháng 1/2023 vì 14 tội khi quân. Sau đó, người này đã nộp đơn phúc thẩm.

Tòa phúc thẩm sau đó đã xác định Mongkol phạm thêm 11 tội khi quân, tăng thêm cho bị cáo 22 năm tù.

Theeraphon Khoomsap, luật sư của Mongkol, nói với Reuters: "Thân chủ của tôi phải đối mặt với án tù 50 năm, án tù dài nhất trong lịch sử các vụ án theo điều 112".

Điều 112 của Bộ luật hình sự Thái Lan quy định về tội khi quân, theo Reuters. Theeraphon cho biết Mongkol phủ nhận hành vi sai trái và sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Kỷ lục hiện tại về án phạt liên quan tới tội khi quân là vào năm 2021 khi Anchan Preelert, một công chức đã nghỉ hưu, bị kết án 87 năm tù vì 29 tội danh xúc phạm Hoàng gia. Bản án của bà sau đó được giảm xuống còn 43 năm vì bà đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo một nhóm trợ giúp pháp lý ở Thái Lan, ít nhất 262 người tại quốc gia Đông Nam Á đã bị cáo buộc tội khi quân kể từ năm 2020 tới nay.

Theo Reuters