1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Crimea nô nức đi bỏ phiếu trong sự kiện lịch sử

(Dân trí) - Đúng 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu trên bán đảo Crimea đã mở cửa để bắt đầu cuộc trưng cầu dân ý về vận mệnh của vùng lãnh thổ này. Lượng người tới bỏ phiếu tương đối đông trong không khí hòa bình.

Trong cuộc bỏ phiếu này, người dân Crimea được đề nghị trả lời hai câu hỏi. Một là, “Bạn có ủng hộ nước cộng hòa tự trị Crimea tái thống nhất với Nga, như là một bộ phận của Liên bang Nga hay không?”. Và câu hỏi thứ hai là về việc liệu Ukraine có nên quay trở lại với hiến pháp 1992 của nước này, theo đó trao quyền tự trị lớn hơn cho Crimea hay không.

Theo BBC, với việc người gốc Nga chiếm đa số dân cư, 58,5% trong số khoảng 1,5 triệu dân, kết quả được dự báo là sẽ nghiêng về khả năng bán đảo này gia nhập Nga.
 
Theo quan sát của phóng viên
Theo quan sát của phóng viên AFP tại một trường trung học ở thủ phủ Simferopol, hàng chục người đã xếp hàng chờ tới lượt bỏ phiếu trong một buổi sáng lạnh, nhiều mây. “Tôi tới đây trong ngày hội này để bỏ phiếu vì lợi ích của Crimea và người Crimea. Giờ tôi sẽ tiến về trung tâm để ăn mừng”, Vladimir, một cử tri ngoài 40 tuổi nói.
 
Theo quan sát của phóng viên
“Hôm nay là một ngày quan trọng đối với toàn thể Crimea, Ukraine và Nga”, cử tri Manita Meshchina nói. “Tôi nghĩ rằng mọi người đều tin đại đa số sẽ chọn “Đồng ý”. Điều đó có nghĩa là mọi người tin tưởng và nghĩ rằng họ cần là một phần của nước Nga”.
 
Theo quan sát của phóng viên
Tại trung tâm cộng đồng Hồi giáo Tatar của Crimea, phóng viên AFP cũng thấy khoảng 20 người đi bỏ phiếu tại Bakhchysaray, cho dù cộng đồng này từng kêu gọi tẩy chay cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi.
 
Theo quan sát của phóng viên
Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã từ chối cử quan sát viên tới chứng kiến cuộc trưng cầu dân ý. Trong tuyên bố được phát đi hôm 15/3, OSCE khẳng định cuộc trưng cầu dân ý hôm nay tại Crimea là “đi ngược lại hiến pháp Ukraine là phải bị xem là bất hợp pháp”.
 
Theo hãng tin
Theo hãng tin RIA Novosti, tổng cộng 135 quan sát viên từ 25 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và EU đã được mời tới để chứng kiến. Hơn 600 phóng viên cũng đưa tin về sự kiện này.
 
Theo hãng tin
Theo thông báo của chủ tịch Ủy ban trưng cầu dân ý, khoảng 1205 điểm bỏ phiếu đã mở cửa khắp Crimea vào lúc 8 giờ sáng nay (12 giờ theo giờ Việt Nam). Một số điểm gặp trục trặc kỹ thuật do có mưa to. Một số điểm bị trục trặc đường điện thoại hoặc mất điện.
 
Người Crimea nô nức đi bỏ phiếu trong sự kiện lịch sử

Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov là một trong những người bỏ phiếu đầu tiên, hãng thông tấn địa phương Kryminfo đưa tin. Ông Aksyonov đến điểm bỏ phiếu cùng con gái. Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, ông khẳng định: “Tôi cảm thấy thật tuyệt. Như các bạn thấy, mọi người đều đang bỏ phiếu một cách tự do, không có vấn đề gì tại các điểm bỏ phiếu. Tôi không cảm thấy hay nhìn thấy bất kỳ áp lực nào được tạo ra (đối với cử tri)".

Theo hãng tin
Hơn 10.000 binh sỹ trong lực lượng quân đội mới được hình thành của Crimea trên cơ sở các tình nguyện viên của các đội tự vệ, cùng khoảng 5000 cảnh sát được huy động để bảo vệ cuộc trưng cầu dân ý.

Thanh Tùng
Tổng hợp