1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Trung Quốc: Đài Loan cuối cùng sẽ "về nhà"

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ví Đài Loan như "một người đi lang thang" và cuối cùng sẽ trở về nhà.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Đài Loan cuối cùng sẽ về nhà - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm nay 20/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nguyên nhân của những căng thẳng hiện nay là do chính quyền Đài Loan nỗ lực "dựa vào Mỹ để giành độc lập", cũng như việc Mỹ và các quốc gia khác tìm cách "lợi dụng Đài Loan để kiểm soát Trung Quốc".

"Chính những hành động này đã làm thay đổi hiện trạng và làm tổn hại hòa bình ở eo biển Đài Loan, vi phạm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế", ông Vương nói.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho hay, để đối phó với tình hình trên, Trung Quốc đã thực hiện "các biện pháp đối phó mạnh mẽ" đối với những người muốn Đài Loan chính thức độc lập.

"Đài Loan là người lang thang rốt cuộc sẽ về nhà, chứ không phải quân cờ để những bên khác lợi dụng. Trung Quốc phải thống nhất và sẽ thống nhất", ông Vương Nghị tuyên bố.

Trước đó, trong thông cáo phát đi ngày 30/10, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng khẳng định "lịch sử và sự thật pháp lý của nguyên tắc Một Trung Quốc là không thể thay đổi và tiến trình của 1,4 tỷ dân số Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự thống nhất hòa bình đất nước là không thể ngăn cản".

Ông Vương Nghị nói, theo luật pháp quốc tế, Đài Loan không có tình trạng nào khác ngoài việc là một phần của Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo các quốc gia "cố tình" thúc đẩy công khai về vấn đề Đài Loan sẽ phải hứng chịu hậu quả.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Bắc Kinh xem đó là "lằn ranh đỏ", yêu cầu các nước tôn trọng nguyên tắc Một Trung Quốc.

Tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 15/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện "hành động cứng rắn" nếu các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan tiếp tục khiêu khích.

Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc "kiên trì" và "chân thành" tìm kiếm giải pháp thống nhất hòa bình, nhưng "nếu các lực lượng ly khai đòi độc lập Đài Loan khiêu khích, thậm chí vượt qua "lằn ranh đỏ", Bắc Kinh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp quyết liệt.

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết chính quyền Đài Loan đã nhiều lần tìm cách tranh thủ Mỹ để tìm kiếm độc lập và một số người ở Mỹ có ý định dùng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc. "Những xu hướng như vậy rất nguy hiểm. Nó giống như đùa với lửa và ai đùa với lửa sẽ bị bỏng", nhà lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo.

Đài Loan là một trong những vấn đề căng thẳng nhất trong quan hệ Mỹ - Trung. Washington tiếp tục duy trì các liên lạc về chính trị và quân sự không chính thức với hòn đảo.

Washington đã tăng cường hỗ trợ Đài Loan trong năm qua, bao gồm việc ủng hộ các nỗ lực của hòn đảo để tham gia vào hệ thống Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc hồi tháng 10 đã xuất kích máy bay chiến đấu với số lần kỷ lục đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.