1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo sự "nhúng tay" của Trung Quốc vào đại học Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mike Pompeo hối thúc các trường đại học tại Mỹ rà soát kỹ lưỡng các sinh viên và sự hỗ trợ từ Trung Quốc, cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể đánh cắp tài sản trí tuệ.

Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo sự

Ngoại trưởng Mike Pompeo (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại một trường đại học ở bang Georgia, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Á đang gia tăng, hôm 9/12, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Mỹ nên chào đón những người Trung Quốc "thực sự" muốn học tập ở nước này, nhưng ông nhắc tới hai trường hợp sinh viên Trung Quốc bị buộc tội làm gián điệp.

"Nếu chúng ta không tự giáo dục bản thân, nếu chúng ta không nhìn nhận trung thực vào những gì đang diễn ra, chúng ta sẽ bị Bắc Kinh cho một bài học", ông Pompeo nói.

"Trung Quốc biết rằng họ không bao giờ có thể sánh được với chúng ta về sự sáng tạo. Đó là lý do họ đưa gần 400.000 sinh viên đến Mỹ mỗi năm", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ông Pompeo tiếp tục kêu gọi các trường đại học Mỹ đóng cửa tất cả Viện Khổng Tử - tổ chức do Bộ Giáo dục Trung Quốc cấp ngân sách. Bắc Kinh cho biết mục tiêu của các Viện Khổng Tử nhằm quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc ra nước ngoài. Có khoảng 75 Viện Khổng Tử đang hoạt động tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, Mỹ còn có khoảng 500 lớp học Khổng Tử từ cấp mẫu giáo tới trung học.

Ngoại trưởng Pompeo từng cáo buộc các Viện Khổng Tử tại Mỹ là "thực thể thúc đẩy hoạt động tuyên truyền và tầm ảnh hưởng thâm hiểm toàn cầu của Bắc Kinh". Ông Pompeo yêu cầu các Viện Khổng Tử phải đăng ký như phái bộ nước ngoài, đồng nghĩa với việc các cơ sở này sẽ phải báo cáo chi tiết về nhân sự và tài sản tại Mỹ.

"Chúng ta cần đóng cửa các Viện Khổng Tử và điều tra xem các nhóm sinh viên được Trung Quốc hậu thuẫn tài chính đang thực sự làm gì. Chúng ta không thể cho phép Trung Quốc đánh cắp công cụ của chúng ta để xây dựng sức mạnh quân sự của họ, tẩy não người dân của chúng ta, mua chuộc các tổ chức hay viện của chúng ta để giúp họ che đậy những hoạt động này", ông Pompeo nói.

Đề cập tới số liệu của Bộ Giáo dục Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng các trường đại học Mỹ đã nhận 1,3 tỷ USD từ Trung Quốc kể từ năm 2013, tuy nhiên ông cáo buộc các cơ sở đào tạo lớn của Mỹ báo cáo thấp hơn thực tế.

Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Trung Quốc đã xâm nhập vào các trường đại học thiên tả vì đây là môi trường "tràn ngập chủ nghĩa chống Mỹ".

Ngoại trưởng Pompeo cũng cáo buộc Trung Quốc nhắm mục tiêu tới các sinh viên nước này đang học tập tại Mỹ, đe dọa nếu các sinh viên này chỉ trích Trung Quốc, đồng thời gây sức ép hoặc hăm dọa gia đình các sinh viên tại Trung Quốc để đổi lấy thông tin từ họ về các nhà hoạt động dân chủ hoặc các đối tượng bất đồng chính kiến.

"Một số nạn nhân của Trung Quốc tại các trường đại học lại chính là các sinh viên Trung Quốc vô tội. Đây là thảm kịch. Chúng ta có trách nhiệm chấn chỉnh điều này", ông Pompeo nhấn mạnh.

Ông Pompeo cũng kêu gọi bảo vệ sinh viên Trung Quốc mạnh mẽ hơn tại các trường đại học và yêu cầu các trường cảnh giác trước nỗ lực nhằm đánh cắp các tài liệu nghiên cứu và học thuật từ Bắc Kinh.

Sinh viên Trung Quốc chiếm gần 40% trong tổng số hơn 1 triệu sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ. Khoảng 360.000 người Trung Quốc theo học tại các trường ở Mỹ hàng năm đã mang lại nguồn thu khoảng 14 tỷ USD, phần lớn từ học phí và các khoản phí khác.