1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga phản bác Mỹ, nêu điều kiện đàm phán với Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, Nga chưa bao giờ đóng cửa đối thoại để chấm dứt xung đột Ukraine, đồng thời nhắc lại mục tiêu chính là ngăn chặn NATO mở rộng về phía biên giới nước này.

Ngoại trưởng Nga phản bác Mỹ, nêu điều kiện đàm phán với Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Trả lời CBS News tại New York bên lề các cuộc họp Liên Hợp Quốc về Ukraine và Trung Đông, ông Lavrov bác bỏ tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Moscow không thể hiện "sự sẵn sàng tham gia đàm phán thiện chí".

"Điều đó không đúng", ông Lavrov nhấn mạnh và khẳng định rằng Nga luôn sẵn sàng thảo luận về "bất cứ đề xuất nghiêm túc nào" nhằm giải quyết tình hình trên thực địa và nguyên nhân sâu xa của chiến sự.

Ông nêu rõ, Moscow cũng sẵn sàng đạt được giải pháp "đảm bảo lợi ích quốc gia hợp pháp của Nga và người dân Ukraine", đồng thời khẳng định mọi thỏa thuận đều phải phù hợp với lợi ích an ninh cốt lõi của Nga.

Vị Ngoại trưởng nhắc lại rằng, Nga từ lâu đã bày tỏ quan ngại về việc NATO mở rộng.

"Mục tiêu rất đơn giản… chúng tôi đã cảnh báo công khai từ năm 2008… rằng việc NATO mở rộng trái ngược với mọi lời hứa (với Nga và Liên Xô)… đã đi quá xa", ông nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2008 ở Bucharest, các nhà lãnh đạo NATO ra tuyên bố khẳng định Ukraine cuối cùng sẽ trở thành một phần của khối. Điều này làm dấy lên phản ứng dữ dội từ Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, ông không tin là tình hình quanh vấn đề Ukraine sẽ khác đi nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ trong năm nay.

Tuần trước, ông Trump, ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa Mỹ và là đối thủ tiềm tàng của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, tuyên bố có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nếu tái đắc cử.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng chấm dứt xung đột của ông Trump. Ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga.

Theo RT, CBS News