1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6/6 đã hối thúc Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề Biển Đông, khi hai bên bước vào cuộc đối thoại kinh tế thường niên, giữa lúc căng thẳng gia tăng do các hành động bành trướng của Bắc Kinh ở vùng biển chiến lược.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: Zee News)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: Zee News)

“Trung Quốc không đứng về bên nào trong các tuyên bố chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Lập trường duy nhất của chúng tôi là không nên giải quyết vấn đề này bằng hành động đơn phương, cần giải quyết nó thông qua luật pháp, ngoại giao và đàm phán.

Chúng tôi hồi thúc tất cả các bên tìm một giải pháp ngoại giao, xuất phát từ các quy chuẩn quốc tế và luật pháp”, VOA dẫn lời ông Kerry trong bài phát biểu tại buổi khai mạc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung thường niên lần thứ 8 tại Bắc Kinh vào sáng ngày 6/6.

Những bình luận của nhà ngoại giao Mỹ ám chỉ những lo ngại ngày càng gia tăng trong khu vực do Trung Quốc hung hăng đẩy mạnh xây dựng các cơ sở quân sự tại các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.

Phát biểu tại cùng sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau giữa Bắc Kinh và Washington.

“Mỹ và Trung Quốc cần gia tăng kết nối và hợp tác về các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương. Thái Bình Dương rộng lớn nên là nơi để hợp tác toàn diện, chứ không phải khu vực để cạnh tranh”, ông Tập nói.

Đối thoại Kinh và Chiến lược Mỹ-Trung là nơi để hai nền kinh tế lớn thế giới tập trung thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có việc tìm tiếng nói chung cho những bất đồng. Biến đổi khí hậu, an ninh mạng, chống khủng bố, hợp tác kinh tế và thương mại được cho là những vấn đề chính của cuộc đối thoại trong 2 ngày.

Tuy nhiên, ngay trước khi sự kiện diễn ra, Mỹ và Trung Quốc đã “lời qua tiếng lại” liên quan tới vấn đề Biển Đông. Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi cuối tuần qua, giới chức Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh tham gia một mạng lưới an ninh có nguyên tắc cho châu Á.

Mỹ đã có các hành động nhằm bác bỏ các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có việc điều tàu và máy bay áp sát các đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng phi pháp. Tức giận trước các chuyến bay giám sát của Mỹ trên Biển Đông, Bắc Kinh được cho là đang cân nhắc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Trong chuyến thăm Mông Cổ trước khi tới Bắc Kinh, ông Kerry tuyên bố rằng một hành động như vậy là “khiêu khích và gây mất ổn định”.

Đối thoại thường niên Mỹ-Trung sẽ tiếp tục vào ngày mai 7/6.

An Bình