1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn đồng minh châu Âu vì "quay lưng" với Iran

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ca ngợi các đồng minh thân cận châu Âu vì đã lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công các nhà máy dầu tại Ả rập Xê út.

Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn đồng minh châu Âu vì quay lưng với Iran - 1

Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu sau cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 20/8 (Ảnh: Reuters)

“Mỹ cảm ơn những người bạn thân thiết của chúng tôi, gồm Anh, Pháp và Đức, vì tuyên bố rõ ràng của họ về trách nhiệm duy nhất của Iran đối với hành vi chiến tranh chống lại Ả rập Xê út cũng như tác động của hành vi đó tới khu vực và thế giới”, Ngoại trưởng Mike Pompeo viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay 24/9.

Trước đó, khi các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, lãnh đạo 3 nước gồm Anh, Pháp, Đức (những nước hiện vẫn giữ thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran) đã ra tuyên bố chung cáo buộc Iran tấn công hai cơ sở dầu của Ả rập Xê út hôm 14/9.

“Không có lời giải thích nào hợp lý hơn là Iran phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này”, tuyên bố chung của Anh, Pháp, Đức nêu rõ.

Vụ tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu của Ả rập Xê út khiến sản lượng dầu của quốc gia này giảm một nửa và khiến căng thẳng ở Trung Đông leo thang.

Mặc dù nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm, song giới chức Mỹ nghi ngờ Iran đứng sau vụ tấn công. Ngoại trưởng Pompeo là một trong những quan chức Mỹ đầu tiên lên tiếng đổ lỗi cho Iran, tuy nhiên ông Pompeo không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc của mình.

Iran, một đối thủ lâu năm của Ả rập Xê út trong khu vực, đã lên tiếng phủ nhận có liên quan tới vụ tấn công. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif quy trách nhiệm cho nhóm phiến quân Houthi tại Yemen, lực lượng đang chiến đấu chống lại liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu tại Yemen.

Thành Đạt

Theo RT