1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại trưởng Iran: “Chúng tôi không vô pháp như ông Trump”

(Dân trí) - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế khi đe dọa tấn công các cơ sở văn hóa của Iran.

Ngoại trưởng Iran: “Chúng tôi không vô pháp như ông Trump” - 1

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (Ảnh: Reuters)

“Đó là hành vi khủng bố quốc gia”, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói về vụ Mỹ tiến hành cuộc không kích tại Baghdad, Iraq hồi tuần trước khiến Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiệt mạng.

“Đây là hành vi gây hấn đối với Iran và là một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Iran. Chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng… Chúng tôi không vô pháp như Tổng thống Trump”, Ngoại trưởng Iran nói trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 7/1.

Tuyên bố của nhà ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 4/1 cảnh báo Mỹ sẽ nhắm mục tiêu tấn công tới 52 địa điểm tại Iran, trong đó có những địa điểm “quan trọng” đối với Iran và nền văn hóa Iran, nếu Tehran tấn công bất kỳ công dân hay tài sản nào của Mỹ.

Con số 52 mục tiêu mà Tổng thống Trump nhắc đến được cho là gợi lại vụ việc vào năm 1979, khi 52 nhà ngoại giao Mỹ bị Iran bắt giữ làm con tin suốt 444 ngày. Thời điểm đó, Mỹ và Iran đã cắt quan hệ ngoại giao và Washington cũng bắt đầu các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Trump ngày 5/1 tiếp tục cảnh báo Mỹ có thể sẽ đáp trả “không cân xứng” nếu Iran tấn công bất kỳ mục tiêu nào của Washington.

Đáp lại, Ngoại trưởng Zarif hôm qua tuyên bố, Tổng thống Trump đã thể hiện cho thế giới thấy rằng ông “sẵn sàng thực hiện tội ác chiến tranh, vì tấn công các cơ sở văn hóa chính là tội ác chiến tranh”.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Trump đề cập tới lời đe dọa tấn công các cơ sở văn hóa tại Iran và nói rằng ông muốn tuân thủ luật pháp quốc tế.

"Nếu đó là luật, tôi muốn tuân thủ luật pháp. Nhưng hãy nghĩ xem. Họ giết công dân của chúng tôi, rồi chúng tôi lại phải rất nhẹ tay với các cơ sở văn hóa của họ. Tuy nhiên tôi vẫn đồng ý với điều đó", ông Trump nói.

“Tôi muốn nói rằng: Nếu Iran làm bất cứ điều gì không nên làm, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Theo ông Trump, Mỹ từ lâu đã theo dõi Tướng Soleimani và việc giết tư lệnh Iran sẽ cứu nhiều sinh mạng.

“Tôi biết quá khứ của ông ta. Quá khứ của ông ta rất đáng sợ… Chúng tôi đã cứu nhiều sinh mạng bằng cách kết liễu ông ta. Nhiều sinh mạng đã được cứu… họ đang lên kế hoạch làm điều gì đó”, ông Trump cho biết.

Tướng Soleimani là nhân vật quyền lực số hai tại Iran. Ông chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm của Iran trên toàn Trung Đông. Ông cũng là người đứng sau chiến dịch kéo dài của Iran nhằm đẩy lực lượng quân sự Mỹ khỏi nước láng giềng Iraq.

Theo ông Zarif, Mỹ nên nhận thức được thực tế rằng, “Mỹ không thể ở lại một khu vực mà người dân tại chính khu vực đó không muốn Mỹ ở lại thêm nữa”.

Khi được hỏi liệu có cần thiết phải trao đổi với Tổng thống Trump hay không, Ngoại trưởng Iran cho biết: “Không cần phải trao đổi. Ông ấy phải nhận ra rằng ông ấy đã tiếp nhận những thông tin sai lệch. Ông ấy cần thức tỉnh và xin lỗi. Ông ấy phải xin lỗi, ông ấy phải thay đổi”.

Trong một diễn biến có liên quan, một nguồn tin an ninh đã tiết lộ với kênh Al Sumaria TV rằng, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng một sân bay quốc tế quy mô lớn, phục vụ cho các máy bay ném bom B-52, tại căn cứ không quân Ayn Al Asad ở vùng Al Baghdadi phía tây tỉnh Anbar, Iraq.

Trước đó, Wall Street Journal cũng đưa tin Lầu Năm Góc lên kế hoạch triển khai các máy bay ném bom B-52 tới Iraq, trong khi Quốc hội Iraq vừa bỏ phiếu về việc trục xuất lính Mỹ khỏi nước này sau vụ Washington không kích khiến tướng Iran thiệt mạng.

Thành Đạt

Theo Sputnik