1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghiên cứu: Mũi tăng cường của Pfizer có thể tăng kháng thể gấp 45 lần

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nghiên cứu do một bệnh viện Nhật Bản tiến hành cho thấy mũi tăng cường của vaccine Covid-19 Pfizer có thể tăng lượng kháng thể gấp 45 lần so với trước khi tiêm.

Nghiên cứu: Mũi tăng cường của Pfizer có thể tăng kháng thể gấp 45 lần - 1

Một người được tiêm vaccine Covid-19 ở Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Nikkei đưa tin, một phân tích do bệnh viện quốc gia thành phố Hakodate của Nhật Bản cho biết, mũi thứ 3 của vaccine Covid-19 Pfizer có thể làm tăng kháng thể chống SARS-CoV-2 lên gấp 45 lần so với mức trước khi được tiêm.

Cụ thể, bệnh viện trên đã đo lượng kháng thể trong máu 300 nhân viên y tế được tiêm mũi tăng cường vào tháng 12, khoảng 9 tháng sau khi họ được tiêm mũi thứ 2. Mức độ kháng thể trung bình đo được 2 tuần sau mũi tăng cường là 23.544 đơn vị mỗi mililit, so với con số 515 trước đó.

"Chúng tôi có thể xác nhận là tiêm mũi thứ 3 đã làm gia tăng lượng kháng thể, vì vậy chúng tôi muốn khuyến khích mọi người hãy nhanh chóng đi tiêm", thành viên trong ban lãnh đạo bệnh viện Nozomu Iwashiro cho biết.

Kháng thể chống lại SARS-CoV-2 giảm dần theo thời gian sau khi một người được tiêm chủng. Hồi tháng 8, tức 5 tháng sau mũi 2, lượng kháng thể trung bình của các nhân viên bệnh viện ở mức 721 đơn vị trên mỗi mililit.

Bệnh viện cũng đã nghiên cứu 308 người về 7 tác dụng phụ xảy ra do tiêm mũi tăng cường, ví dụ như đau tại chỗ tiêm. Khoảng 6% đến 25% số người được hỏi cho biết họ có các tác dụng phụ rõ rệt hơn so với sau khi tiêm mũi thứ hai.

Hiện thời, để ngăn ngừa làn sóng ca bệnh lây lan, nhiều quốc gia đã bắt đầu chương trình tiêm mũi thứ 3 tăng cường để gia tăng kháng thể chặn mầm bệnh. Thậm chí, Israel hiện đã bắt đầu chương trình tiêm mũi thứ 4.