1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghiên cứu: Biến thể mới của Omicron gây lo ngại

Minh Phương

(Dân trí) - Theo các nhà khoa học, biến thể mới của Omicron có khả năng né miễn dịch nhiều nhất trong số các biến thể của virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu: Biến thể mới của Omicron gây lo ngại - 1

Biến chủng mới của Omicron gây lo ngại do khả năng né miễn dịch (Ảnh minh họa: Reuters).

Báo South China Morning Post (SCMP) cho hay, một nhóm nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London, Viện nghiên cứu Karolinska, Đại học Cape Town đã phát hiện ra khả năng né miễn dịch của BA.2.75.2, một biến thể mới của Omicron.

BA.2.75.2 là một dòng phụ của biến thể BA.2.75, được ghi nhận lần đầu tiên tại Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua với những ưu thế về đột biến. BA.2.75.2 chứa hai đột biến giúp nó bám chặt hơn và xâm lấn vào tế bào người.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, BA.2.75.2 khó vô hiệu hóa gấp 6,5 lần so với biến thể BA.5, khiến nó trở thành biến thể kháng trung hòa mạnh nhất của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

"Điều này làm dấy lên lo ngại BA.2.75.2 có thể dễ dàng né miễn dịch", các nhà nghiên cứu viết.

Một nghiên cứu khác của các chuyên gia tại Viện Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc và Đại học Bắc Kinh, BA.2.75.2 mới có lợi thế đột biến chưa từng có.

Những người từng nhiễm chủng BA.5 cũng chỉ có 20% cơ hội không tái nhiễm với biến chủng mới. So với chủng BA.2.75, thì chủng mới gây nguy cơ tái nhiễm gấp 4,2 lần ở người đã tiêm 3 mũi vaccine Sinovac. Nó cũng có khả năng gây tái nhiễm gấp 5,9 lần ở những người từng nhiễm BA.1, và gấp 6,2 lần với BA.2.

BA.2.75.2 đặc biệt gây lo ngại bởi khả năng làm giảm hiệu quả của việc truyền kháng thể và các phương pháp điều trị khác.

Hiện chưa rõ hiệu quả của các vaccine hiện thời, kể cả liều tăng cường chống Omicron mới nhất, đối với biến thể mới của virus. Do vậy, các nhà nghiên cứu kêu gọi giám sát lâm sàng chặt chẽ đối với các trường hợp nhiễm biến thể mới này.

Theo SCMP