1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn máy bay dân dụng thứ 5 suýt bị cướp trong vụ khủng bố 11/9

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một điều tra của trang TMZ cho thấy các phần tử khủng bố Al-Qaeda có thể đã lên kế hoạch cướp máy bay thương mại thứ 5 nhằm phục vụ âm mưu khủng bố 11/9 tại Mỹ.

Nghi vấn máy bay dân dụng thứ 5 suýt bị cướp trong vụ khủng bố 11/9 - 1
Hình ảnh chiếc máy bay thứ 2 lao vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 (Ảnh: NYT).

Tiết lộ với trang TMZ trong loạt phim tài liệu "TMZ Điều tra: 9/11: Chiếc máy bay thứ 5", phi hành đoàn của chuyến bay mang số hiệu UA23 của hãng hàng không United Airlines trên hành trình từ New York tới Los Angles, Mỹ vào ngày 11/9/2001 tiết lộ họ đã có thể trở thành nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11/9.

Theo cơ trưởng Tom Mannello, trên chiếc máy bay Boeing 767 mà ông cầm lái có 4 hành khách khả nghi ngồi tại khoang hạng nhất. Bốn vị khách này bao gồm 2 người đàn ông, một trẻ em cùng một người đội khăn trùm đầu. Phi hành đoàn của UA23 khẳng định họ tin rằng người này là nam giới đóng giả phụ nữ.

Sau khi lên máy bay, 4 hành khách này đã có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Họ từ chối được phục vụ nước uống và trái cây, cãi nhau với tiếp viên và khăng khăng yêu cầu máy bay cất cánh. Đặc biệt, nhà chức trách sân bay quốc JFK sau đó đã phát hiện 2 con dao được cất tại khoang hạng nhất của chiếc máy bay đỗ kế bên máy bay của cơ trưởng Mannello.

Nghi vấn máy bay dân dụng thứ 5 suýt bị cướp trong vụ khủng bố 11/9 - 2

Chuyến bay UA23 (Ảnh: TMZ Investigate).

Vị cơ trưởng của chuyến bay UA23 cho rằng các phần tử khủng bố Al-Qaeda đã có sự nhầm lẫn khi cố tuồn vũ khí lên máy bay.

May mắn cho cơ trưởng Mannello cùng phi hành đoàn, sau khi lăn bánh ra đường cất cánh tại sân bay JFK, máy bay của ông đã nhận được lệnh chờ tại chỗ, sau đó là hủy chuyến từ các nhân viên kiểm soát không lưu. Lệnh sơ tán khẩn cấp sau đó được ban hành bởi nhà chức trách hàng không bang New York sau khi thông tin về vụ khủng bố ngày 11/9 được lan truyền.

Bà Sandy Thorngren, tiếp viên trên chuyến bay UA23, thừa nhận bà cùng các đồng nghiệp có thể đã phải chịu chung số phận với 4 chiếc máy bay xấu số khác nếu cất cánh sớm hơn.

22 năm trước, vào ngày 11/9/2001, các phần tử khủng bố Al-Qaeda cướp 4 chiếc máy bay thương mại, điều khiển 2 chiếc đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York, một chiếc lao vào Lầu Năm Góc ở Virginia, một chiếc rơi xuống Pennsylvania khi đang hướng về thủ đô Washington D.C.

Gần 3.000 người thiệt mạng cùng 6.000 người khác bị thương trong các vụ tấn công. Vụ khủng bố ngày 11/9 được nhớ tới như là thảm họa khủng khiếp nhất mà nước Mỹ phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Vụ khủng bố trên cũng là nguyên nhân dẫn đến chiến dịch chống khủng bố kéo dài mà Mỹ cùng các quốc gia đồng minh phát động tại nhiều quốc gia Trung Đông và châu Phi.

Theo TMZ, NYPost