1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn máy bay của Liên hợp quốc bị phá hủy trong xung đột tại Sudan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một máy bay thuộc quyền sở hữu của Liên hợp quốc được cho là đã bị phá hủy trong xung đột tại sân bay quốc tế Khartoum ở Sudan.

Nghi vấn máy bay của Liên hợp quốc bị phá hủy trong xung đột tại Sudan - 1
Một máy bay chở hàng C-130 của Liên hợp quốc (Ảnh: Airliners).

Kênh truyền hình Al Arabiya TV của Ả Rập Xê Út hôm 15/4 đưa tin, một máy bay thuộc sở hữu của Liên hợp quốc đã bị phá hủy sau một trận giao tranh dữ dội tại khu vực sân bay quốc tế Khartoum ở thủ đô Khartoum của Sudan.

Al Arabiya TV cho biết máy bay gặp nạn đang đỗ tại sân bay khi xung đột xảy ra. Nhiều mảnh vỡ của máy bay đã được ghi nhận tại hiện trường. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cho máy bay bị phá hủy cũng như bên phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này hiện chưa được công bố.

Trong những ngày qua, giao tranh dữ dội đã diễn ra tại Sudan sau mâu thuẫn giữa Tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan, người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền, cơ quan hành pháp cao nhất tại quốc gia này với cấp phó Mohammed Hamdan Dagalo. Đại tướng Dagalo hiện cũng đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu lực lượng phản ứng nhanh.

Nghi vấn máy bay của Liên hợp quốc bị phá hủy trong xung đột tại Sudan - 2
Khói bốc lên tại khu vực sân bay quốc tế Khartoum hôm 15/4 (Ảnh: AFP).

Vào sáng 15/4, xung đột đã bùng phát giữa lực lượng của Tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan cùng các binh sĩ phản ứng nhanh của ông Dagalo. Sân bay quốc tế Khartoum cùng một doanh trại quân đội tại thủ đô là những khu vực giao tranh chính.

Phát biểu với giới truyền thông hôm 15/4, Tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan nói: "Tôi cho rằng nếu họ đủ khôn ngoan, họ sẽ rút lui khỏi Khartoum. Nếu không, chúng tôi sẽ điều động lực lượng tiếp viện từ các khu vực khác tới".

Đáp lại, Đại tướng Dagalo gọi ông al-Burhan là "một kẻ nói dối", đồng thời cảnh báo sẽ bắt giữ và đưa ông này ra xét xử.

Theo Tass, Reuters