1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nghị sĩ Ukraine "tố" tổng tư lệnh quân đội sẵn sàng hạ vũ khí đầu hàng Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Một nhà lập pháp thuộc đảng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tướng chỉ huy cấp cao của quân đội Kiev đã sẵn sàng hạ vũ khí trước Nga.

Nghị sĩ Ukraine tố tổng tư lệnh quân đội sẵn sàng hạ vũ khí đầu hàng Nga - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (phải) bổ nhiệm tướng Aleksandr Syrsky làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine).

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky được bổ nhiệm làm tướng cấp cao nhất của Ukraine vào đầu tháng 2, thay thế ông Valery Zaluzhny. Theo nghị sĩ Mariana Bezuglaya thuộc đảng "Phụng sự Nhân dân" của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Syrsky và ông Zaluzhny bị nghi đang bí mật thông đồng để ngăn cản chiến thắng của Ukraine.

Nghị sĩ Bezuglaya, đồng thời là phó chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia, đã đưa ra cáo buộc về một âm mưu quân sự cấp cao trong một bài đăng dài trên Facebook hôm 13/7.

Theo RT, bà Bezuglaya cáo buộc tướng Syrsky và Zaluzhny đều thuộc một nhóm tướng lĩnh bảo vệ các đặc quyền của họ khỏi thế hệ lãnh đạo quân sự trẻ hơn, những người mà bà tin rằng có năng lực và sáng tạo hơn, do đó có khả năng đánh bại Nga.

"Mỗi ngày ông Syrsky vẫn giữ chức vụ của mình sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của chúng ta và khiến nhiều người thiệt mạng hơn", nhà lập pháp Ukraine tuyên bố, hối thúc Tổng thống Zelensky can thiệp và sa thải tướng Syrsky.

Bà trích dẫn các nguồn tin không xác định nói rằng, tướng Syrky và những người thân cận với ông ủng hộ lệnh ngừng bắn với Nga và cuối cùng là "đầu hàng".

"Ông ấy không tin vào chiến thắng và nghiêm túc nghĩ rằng chúng ta không thể giành được lợi thế trước Nga trên chính mảnh đất của mình", nghị sĩ quốc hội Ukraine nói thêm.

Các nhà phân tích và binh sĩ Ukraine cho rằng tư duy chiến thuật của tướng Syrsky dựa trên kiến thức quân sự được đào tạo ở Liên Xô, từ đó tin rằng quyết định bổ nhiệm ông làm tổng tư lệnh khó mang lại cách tiếp cận mới mà Tổng thống Zelensky mong đợi khi thay tướng Valery Zaluzhny.

Ông Syrsky được ghi nhận đứng sau một số thành công quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt", chẳng hạn việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực xung quanh Kiev vào tháng 3/2022.

Tướng Syrsky cũng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kharkov vào mùa thu năm 2022, từ đó giành lại Izium, Balakliia, Kupyansk và các thành phố khác khỏi sự kiểm soát của Nga vào đầu chiến sự.

Ông Syrsky thường xuất hiện bên Tổng thống Zelensky trong các chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới các thị trấn mà Kiev mới giành được quyền kiểm soát. Theo Financial Times, đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai người.

Tuy nhiên, trong khi phụ trách lực lượng lục quân trong trận đánh kéo dài 10 tháng tại Bakhmut vào năm 2022-2023, tướng Syrsky được cho là đã đưa ra những quyết định dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị, đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine, theo Financial Times.

Những người lính nói với Financial Times rằng tướng Syrsky lẽ ra nên ra lệnh rút lui chiến thuật khỏi Bakhmut vài tháng trước khi Nga chiếm được thành phố để bảo toàn lực lượng cho cuộc phản công lớn năm 2023.

Ivan Stupak, nhà quan sát quân sự và cựu nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), nói với Kyiv Independent rằng theo nguồn tin riêng của ông Stupak, chính tướng Zaluzhny đã đề cử tướng Syrsky làm người kế nhiệm. Tuy vậy, việc bổ nhiệm tướng Syrsky vẫn gây ồn ào trong hàng ngũ quân đội Ukraine. 

Theo RT