1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi "xóa sổ" mỏ dầu, trụ sở quân sự Vệ binh Cách mạng Iran

Thành Đạt

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham kêu gọi Mỹ tấn công các mỏ dầu và trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran để đáp trả các cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi xóa sổ mỏ dầu, trụ sở quân sự Vệ binh Cách mạng Iran - 1

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 28/12, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria, cũng như các vụ quấy rối tàu chở hàng liên quan đến Israel ở Biển Đỏ.

"Tôi đã nói suốt sáu tháng nay: Hãy tấn công Iran. Họ có các mỏ dầu ngoài trời, họ có trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng mà có thể nhìn thấy từ không gian. Hãy thổi bay những nơi đó khỏi bản đồ", ông Graham nói.

Theo ông Graham, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran "ủng hộ hoàn toàn".

"Không có Iran sẽ không có Houthi", nghị sĩ Mỹ tuyên bố.

Biển Đỏ là khu vực có một trong những tuyến thương mại hàng hải quan trọng nhất thế giới và các cuộc tấn công đã gây ra tác động sâu rộng, với ít nhất 44 quốc gia có mối liên hệ với các tàu bị Houthi tấn công, đồng thời thương mại quốc tế nói chung bị gián đoạn.

Các cuộc tấn công trên Biển Đỏ đã leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas vào đầu tháng 10. Khi Israel tăng cường trả đũa cuộc tấn công, Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu mà họ cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Israel, mặc dù nhiều công ty bị nhắm mục tiêu cho biết họ không có mối liên hệ nào với Israel hoặc cuộc xung đột Israel - Hamas.

Một số công ty lớn nhất thế giới, bao gồm công ty dầu mỏ khổng lồ BP và công ty vận tải biển Maersk, tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động ở Biển Đỏ vì các cuộc tấn công liên tục vào các tàu trong những tuần gần đây. Giá dầu khí tăng mạnh sau thông báo của BP.

Nhiều nhóm tự nhận là "Kháng chiến Hồi giáo" cũng phóng máy bay không người lái và tên lửa vào lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq và Syria. Washington từ chối rút lực lượng khỏi khu vực, mặc dù họ đã không còn được Baghdad chào đón từ lâu và không nhận được sự ủng hộ của Damascus, theo hãng tin RT.

Mỹ hiện duy trì khoảng 2.500 quân ở Iraq, trong khi có tới 1.000 lính Mỹ đang được triển khai ở Syria, kiểm soát các mỏ dầu quan trọng và các điểm vượt sông Euphrates với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo.

Mặc dù Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3 mục tiêu ở Iraq hôm 25/12, nhưng ông Graham vẫn cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thể hiện "sự yếu kém" và "làm quân đội của chúng ta thất bại trên chiến trường" khi không trả đũa mạnh mẽ hơn.

"Tôi đã hỏi ông ấy vài tháng trước: Có lằn ranh đỏ không? Ông có công khai nói với các đối thủ của chúng ta rằng nếu họ khiến một người Mỹ thiệt mạng, chúng ta sẽ truy lùng họ không?", thượng nghị sĩ nói với Fox News.

Mỹ đã triển khai Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng, một liên minh hàng hải nhằm tăng cường an ninh ở phía nam Biển Đỏ. Lầu Năm Góc cho biết tính đến nay đã có hơn 20 quốc gia ký kết tham gia sáng kiến này.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói rằng "các cuộc tấn công trên quy mô rất lớn" nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong ít nhất "hai thế hệ".

Theo RT