1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ dự đoán kết quả xung đột Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio cho rằng sẽ không có ai giành chiến thắng thực sự trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Nghị sĩ Mỹ dự đoán kết quả xung đột Nga - Ukraine - 1

Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Macro Rubio (Ảnh: Reuters).

"Nga không thể chinh phục hoàn toàn hay dù một nửa Ukraine, đó là mục tiêu ngay từ đầu của Tổng thống Putin. Mặt khác, thực tế là quân đội Ukraine xếp sau Nga về quy mô và khả năng mở rộng quy mô", Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Macro Rubio nhận định với Fox News ngày 3/3. 

Ông bình luận thêm: "Không bên nào có thể giành chiến thắng một cách đúng nghĩa".

Thượng  nghị sĩ Cộng hòa cho biết, từ lâu ông đã cố gắng không bày tỏ quan điểm đó một cách công khai vì lo ngại nó sẽ làm suy yếu vị thế của Ukraine trên chiến trường.

Hiện giờ, Ukraine phải chật vật đối phó Nga trong lúc quốc hội Mỹ trì hoãn thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá hơn 60 tỷ USD cho Kiev, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Theo ông Rubio, con đường tốt nhất cho Mỹ và các đồng minh hiện nay là tăng cường năng lực cho quân đội Ukraine càng nhiều càng tốt để cải thiện vị thế của Kiev trước khi các bên có thể ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

"Ukraine sẽ không có ưu thế trên bàn đàm phán nếu Nga cảm thấy rằng họ chiếm thế thượng phong và có thể buộc Ukraine về cơ bản chấp nhận trở thành một quốc gia vệ tinh", ông Rubio nói.

Cả giới chức Mỹ và Ukraine đều cho rằng những thất bại gần đây của Ukraine trên chiến trường, trong đó có việc rút quân khỏi thành phố miền Đông Avdiivka, là do cạn kiệt đạn dược, vũ khí.

Trong khi đó, bất đồng giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ về vấn đề viện trợ nước ngoài và chi ngân sách cho an ninh biên giới khiến quốc hội nước này chưa thể thông qua viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Bản thân ông Rubio ủng hộ việc tăng cường viện trợ cho Ukraine nhưng muốn hướng tới giải quyết vấn đề an ninh biên giới trước tiên. "Tôi nghĩ chúng ta nên giúp đỡ Ukraine, nhưng chỉ sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện biên giới, giống cách mà phe Dân chủ nói rằng họ sẽ không ủng hộ viện trợ Israel nếu chúng ta không giúp Ukraine", ông Rubio nói.

Ôn Rubio là một trong những nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối gói ngân sách 118 tỷ USD tại Thượng viện vào tháng trước, trong đó khoản viện trợ dành cho Ukraine.

Thượng viện sau đó thông qua gói viện trợ 95 tỷ USD dành cho Ukraine, Israel và các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, không bao gồm các điều kiện liên quan đến an ninh biên giới của Mỹ.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 3 những chưa có dấu hiệu lắng xuống. Một số nhà phân tích cảnh báo, nếu phương Tây không tăng cường viện trợ kịp thời cho Kiev, phòng tuyến của Ukraine có thể sụp đổ vào mùa hè tới trước các đợt tấn công dồn dập của lực lượng Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước tuyên bố, phương Tây không loại trừ đưa quân đến hỗ trợ Ukraine. Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định, kịch bản phương Tây đưa quân vào Ukraine rất thấp do các nước này không mong muốn một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Theo New York Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine