Nga dồn quân "tất tay" ở Kursk, xóa quân bài mặc cả chiến lược của Ukraine
(Dân trí) - Ukraine thừa nhận đang mất dần các vùng lãnh thổ từng kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga.
![Nga dồn quân tất tay ở Kursk, xóa quân bài mặc cả chiến lược của Ukraine - 1 Nga dồn quân tất tay ở Kursk, xóa quân bài mặc cả chiến lược của Ukraine - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/7hPhlDHUo3kMhfCz2jO4BrieHsw=/thumb_w/1020/2024/12/13/xetangngakhaihoavitriukrainesputnik-1734061449568.jpg)
Xe tăng Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).
"Hiện nay chúng tôi có vùng an ninh riêng trên lãnh thổ Nga, dọc biên giới Ukraine, chiếm khoảng 500km2 và buộc lực lượng Nga phải di dời các đơn vị thiện chiến nhất của họ từ các nơi khác về đây", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky viết trên mạng xã hội hôm 13/2.
Con số trên giảm mạnh so với tuyên bố trước đó của Ukraine rằng lực lượng Kiev kiểm soát gần 1.400km2 lãnh thổ Nga ở Kursk.
Theo ông Syrsky, vào năm ngoái, lực lượng Nga muốn biến vùng Sumy ở biên giới Ukraine thành vùng đệm. Do vậy, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga.
"Năm ngoái, đối phương có ý định biến vùng này thành vùng đệm và lên kế hoạch tiến vào Kharkov và Sumy. Đó là lý do chúng tôi hành động trước và thực hiện chiến dịch tấn công của riêng mình, chuyển xung đột sang lãnh thổ của đối phương ở vùng Kursk. Chúng tôi đã phá vỡ kế hoạch của đối phương", ông nói.
"Trong quá trình làm việc tại sở chỉ huy, tôi đã phân tích kỹ lưỡng tình hình hoạt động trong khu vực và giải quyết các vấn đề, bao gồm nhu cầu của các đơn vị về nhân sự, trang thiết bị và đạn dược", tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố.
![Nga dồn quân tất tay ở Kursk, xóa quân bài mặc cả chiến lược của Ukraine - 2 Nga dồn quân tất tay ở Kursk, xóa quân bài mặc cả chiến lược của Ukraine - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/aL0LR_M1gy3PTAgWrfG3oL1yFQA=/thumb_w/1020/2024/10/14/bandokurskdonbasseconomist-edited-1728909485750.jpeg)
Vị trí vùng Kursk ở biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: Economist).
Mặc dù các quan chức tại Kiev nhiều lần nói rằng, với chiến dịch Kursk, họ hy vọng sẽ buộc Moscow phải chuyển hướng nguồn lực khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến. Tuy nhiên, những bước tiến của Nga ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục đạt được trong những tháng gần đây, đồng thời Moscow tiếp tục giáng đòn nặng nề vào lực lượng Kiev ở Kursk.
Theo ước tính của Nga, kể từ đầu tháng 8/2024, khi quân đội Ukraine vượt biên giới vào vùng Kursk, họ đã mất hơn 60.000 quân nhân, 363 xe tăng, 263 xe chiến đấu bộ binh, 213 xe bọc thép chở quân, 435 khẩu pháo, 48 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 13 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 6 hệ thống MLRS, 20 hệ thống phòng không, 108 hệ thống tác chiến điện tử, cũng như hàng trăm phương tiện và hàng chục thiết bị quân sự khác.
Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã đẩy lùi một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine tại Kursk. Theo tuyên bố, pháo binh Nga đã tấn công đoàn xe quân sự của Ukraine, gồm hàng chục xe bọc thép và hàng trăm binh lính, gần thị trấn Sudzha, đây là khu định cư lớn nhất do Kiev kiểm soát trong khu vực.
Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với báo Guardian của Anh rằng ông hy vọng sẽ sử dụng lãnh thổ Nga bị kiểm soát ở Kursk làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai với Moscow.
Ukraine có thể đề xuất trao đổi lãnh thổ với Nga, cụ thể là đề nghị đổi một phần khu vực Kursk lấy lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine.
Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ kịch bản như vậy là "không khả thi", đồng thời tuyên bố sẽ xóa sổ lực lượng Ukraine ở Kursk. Giới phân tích cho rằng Nga đang chơi "tất tay" ở Kursk để xóa bỏ quân bài mặc cả của Ukraine trước khi tiến hành đàm phán.
"Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không bao giờ thảo luận về vấn đề trao đổi lãnh thổ của mình. Tất nhiên, các đơn vị Ukraine sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Nga. Tất cả những đơn vị không bị xóa sổ sẽ bị trục xuất", quan chức Nga nhấn mạnh.