Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga "né" đòn
(Dân trí) - Bộ chỉ huy Ukraine quyết định rút lui khỏi Sverdlovo ở vùng Kursk nhằm tạo một cái bẫy, dẫn dụ quân Nga tấn công sâu vào khu vực rồi tổ chức phản đòn đánh thọc sườn.
![Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 1 Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/JOxAsA50-iJIFaAGhfJMkIex1ro=/thumb_w/1020/2024/02/22/skynews-ukraine-russia-war5771205-1708566240831.jpg)
Binh sĩ Ukraine ở ngoại ô Kharkov (Ảnh minh họa: Skynews).
Nga dồn dập tấn công khắp mọi hướng
Kênh Military Summary đưa tin, 2 tuần tới sẽ là một giai đoạn địa chính trị quan trọng khi Hội nghị An ninh Munich khai mạc hôm 14/2, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn ngoại giao căng thẳng. Cùng với đó, trong tuần tới, vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Nga và Ukraine có thể bắt đầu.
Sự kiện đáng chú ý trong ngày qua chính là Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bị tấn công! Theo đó, một cuộc tập kích bằng UAV đã đánh trúng nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong đêm. Thiệt hại không đáng kể nhưng gây ra những lo ngại lớn. Ukraine ngay lập tức đổ lỗi cho Nga, nhưng dường như Kiev cũng có thể có động cơ riêng cho cuộc tấn công.
Trên thực địa, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công khắp mọi hướng. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) đã đạt được những bước tiến đáng kể ở Sverdlikove ở vùng Kursk và nam Donetsk.
Tại khu vực Kurakhove, lực lượng Moscow kiểm soát 85% Andriivka và đang tiến hành các hoạt động tấn công vào Kostiantinopyl. Các blogger người Ukraine đưa tin về một cuộc bao vây đang hình thành ở phía tây thành phố. Có ít nhất 3 lữ đoàn Ukraine đang kẹt trong vòng vây này.
Trong khi đó, ở khu vực phía bắc sông Oskil gần thành phố Kupyansk, hoạt động của quân đội Nga đang tăng cao, tiếp tục mở rộng đầu cầu với các vị trí mới được củng cố, giúp tăng cường sự kiểm soát.
![Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 2 Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/8hDehCAb2BSVBbekm3IXAirSc_Q=/thumb_w/1020/2025/02/15/4802105045990497430091179028621943554110914n-edited-1739592807685.jpeg)
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 14/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và đang tiếp tục tấn công thọc sâu theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).
Nga hình thành vòng cung bao vây Pokrovsk
Theo kênh Readovka, quân đội Ukraine (AFU) một lần nữa không ngăn chặn được việc đối phương hình thành vòng cung phía tây bao vây Pokrovsk.
Giai đoạn từ ngày 5 đến ngày 10/2 không phải là giai đoạn cuối cùng mà Nhóm tác chiến Donetsk thuộc AFU cố gắng đột phá qua chiến tuyến của Nga. Tuy nhiên, không giống như giai đoạn đầu của chiến dịch cắt đứt mũi nhọn Kotlino của RFAF, Bộ chỉ huy Ukraine đã thay đổi hướng tấn công chính.
Trong những ngày qua, AFU tập trung vào cuộc tấn công từ Zverevo đến Peschanoye. Nhiệm vụ của họ có thể như sau: Các đơn vị Kiev, sau khi chiếm Peschanoye, sẽ chuyển hướng tấn công sang Volkovo để tạo ra mối đe dọa thực sự đối với vòng vây của lực lượng Moscow tại các làng Kotlino và Udachnoye.
Để thực hiện điều này, chỉ huy của Nhóm Donetsk, Tướng Tarnavsky, đã đưa lực lượng hỗn hợp của Lữ đoàn Jaeger 68 và Trung đoàn xung kích độc lập 425 vào đột phá trong một khu vực hẹp. Sự tập trung binh lực với mật độ rất cao trong cuộc tấn công đã cho phép AFU chen vào phòng thủ của RFAF, nhưng không có gì hơn thế.
Nhưng cũng giống như lần trước, lực lượng Kiev không thể giải quyết được nhiệm vụ chính của chiến dịch, không thể đột phá nên mối đe dọa bị RFAF bao vây Pokrovsk từ phía tây vẫn còn nguyên.
Do "kế hoạch tối đa" thất bại, Bộ chỉ huy Kiev quyết định từ bỏ tham vọng chiếm Peschanoye. Dù vậy, AFU cũng có bước tiến nhỏ khi giành lại quyền kiểm soát một phần làng Zverevo, nhưng họ đã phải trả giá không cân xứng. Về lâu dài, nếu Nhóm Donetsk tiếp tục tiến hành một nỗ lực phản công đẫm máu khác có thể sẽ lại dẫn đến thực tế là khi chuyển sang phòng thủ, thành phần của nó sẽ yếu hơn nhiều so với hiện tại.
![Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 3 Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/RgmBeE71APkeKM9wGHxDfsw1oMs=/thumb_w/1020/2025/02/15/4784753555990512563422995493281681461688665n-1739592881780.jpg)
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 14/2. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).
Ukraine giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn
Kênh Rybar cho biết, Moscow tập kích các mục tiêu ở Kiev, Odessa và Khmilnytskyi. Ngược lại, UAV Ukraine tấn công Slavyansk-on-Kuban trong lãnh thổ Nga.
Tại Kursk, RFAF đang tập trung vào trung tâm khu định cư Sverdlovo ở sườn phía tây thành phố Sudzha, nơi giao tranh đã diễn ra trong vài tuần qua. AFU được cho là đã rút lui khỏi cứ điểm đặc biệt quan trọng này.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Bộ chỉ huy Kiev quyết định "lùi một bước để tiến hai bước", nhằm tạo một cái bẫy, dẫn dụ quân Nga tấn công sâu vào khu vực rồi tổ chức phản đòn đánh thọc sườn. Dù vậy, trên thực tế, Nga không sập bẫy, họ không vội vàng mà kiên trì thực hiện phương châm đánh chắc, tiến chắc, tiến đến đâu củng cố phòng ngự ngay đến đó.
Theo hướng Liman, lính xung kích RFAF tiến quân khoảng 1km vào Yampolivka, đẩy lùi đối phương ra khỏi hầu hết khu định cư.
Ở Andriivka, quân đội Nga đã cắm một số lá cờ chiến thắng ở Dachne, xác nhận quyền kiểm soát tự tin đối với ngôi làng. Giao tranh cũng tiếp diễn ở khu vực Andriivka và tại các tuyến đường tiếp cận Rozliv.
Đồng thời, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát dọc theo đường cao tốc Pokrovsk - Konstantinovka.
![Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 4 Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/nZ0meN08jwBytXdhJAf42qeuNsw=/thumb_w/1020/2025/02/15/4795626325990544030086512184541354086714533n-1739592951160.jpg)
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 14/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 99 trận chiến đã diễn ra trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 14/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 99 cuộc giao tranh đã xảy ra, trong đó có 33 trận theo hướng Pokrovsk.
Báo cáo có đoạn: "Hôm nay, Nga tiến hành 45 cuộc không kích, thả 64 quả bom dẫn đường trên không. Ngoài ra, họ còn sử dụng khoảng 1.000 UAV cảm tử và thực hiện hơn 4.500 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye. RFAF không tiến hành bất kỳ hoạt động tích cực nào theo hướng Orekhov và Dnieper. Theo hướng Kursk, đã xảy ra 13 cuộc giao tranh vũ trang.
Ông Zelensky: Ukraine khó tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ
Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News bên lề Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ vô cùng khó khăn để Ukraine tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, cả hiện tại và sau khi chiến tranh kết thúc.
Ông Zelensky cho biết sự hỗ trợ quân sự liên tục của Mỹ rất quan trọng đối với quốc phòng và tương lai của Ukraine. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng, ông thậm chí không muốn tưởng tượng đến một kịch bản mà Kiev sẽ không còn quan hệ đối tác chiến lược với Washington.
Tổng thống Zelensky nói: "Có lẽ sẽ rất, rất khó khăn. Và tất nhiên, trong mọi tình huống khó khăn, bạn đều có cơ hội. Nhưng chúng tôi sẽ có rất ít cơ hội, rất ít cơ hội để tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng".
Ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu viện trợ quân sự của Mỹ bị cắt đứt, Ukraine sẽ vẫn dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công quy mô lớn khác từ Nga trong tương lai.
Ông cũng cảnh báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin không tìm cách chấm dứt chiến tranh, mà chỉ muốn ngừng bắn tạm thời để tập hợp lại quân đội và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.
"Đây thực sự là điều ông ấy muốn. Ông ấy muốn tạm dừng, chuẩn bị, huấn luyện, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt vì lệnh ngừng bắn,..", ông Zelensky nói.
![Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 5 Chiến sự Ukraine 15/2: Kiev giăng bẫy ở Kursk, Nga né đòn - 5](https://cdnphoto.dantri.com.vn/LCTbSX6bqXL4xyP9pALNSPmA7tM=/thumb_w/1020/2024/10/01/hinh-anh-5-22-24-luc-947sa-1716346099541791706551-1727755459350.jpeg)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 29/4 (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Pháp bình luận về tiến trình hòa đàm
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên mạng xã hội X cho biết, chỉ có Ukraine mới nên đàm phán hòa bình và Pháp sẽ tích cực đóng góp vào tiến trình này.
Tổng thống Macron xác nhận ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình.
Ông cho biết: "Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Nếu Tổng thống Trump thực sự có thể thuyết phục ông Putin ngừng hành động gây hấn với Ukraine, thì đó là tin tuyệt vời. Khi đó, chỉ có người Ukraine mới có thể thảo luận về một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Chúng tôi sẽ giúp họ làm điều này".
Đồng thời, ông nhấn mạnh, châu Âu cần tăng cường an ninh tập thể và trở nên tự chủ hơn.
"Pháp sẽ đóng vai trò đầy đủ trong việc thúc đẩy tiến trình này. Một châu Âu mạnh mẽ và có chủ quyền hơn - hãy thực hiện ngay bây giờ", Tổng thống Pháp nói thêm.
Trước đó, Tổng thống Zelensky đã thông báo về một cuộc trò chuyện với ông Macron. Chủ đề chính của cuộc trò chuyện là phát triển một chiến lược chung cho Ukraine, Mỹ và châu Âu để đạt được một nền hòa bình công bằng.
Ukraine công bố tổn thất của Nga ở Kursk
Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky báo cáo rằng tổng thiệt hại của Nga ở khu vực Kursk lên tới hơn 48.000 người, trong đó khoảng 20.000 người đã thiệt mạng.
Tướng Syrsky đã đến thăm tỉnh Sumy và trao tặng danh hiệu cho các lữ đoàn tấn công đường không và các đơn vị của lực lượng lục quân Ukraine đã có thành tích trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Kursk và bản thân họ cũng thực hiện các hành động tấn công hiệu quả.
Ông nói: "Nhờ những người lính này, biên giới phía bắc của chúng ta đã vững mạnh. Nhờ họ, thậm chí 6 tháng sau khi bắt đầu chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine vẫn giữ được quyền kiểm soát hàng trăm km2 lãnh thổ đối phương, Nga vẫn tiếp tục chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị. Tổng thiệt hại của RFAF ở khu vực Kursk lên tới hơn 48.000 người, trong đó có khoảng 20.000 người thiệt mạng".