1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ gốc Việt góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nghị sĩ gốc Việt tại Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ song phương và gìn giữ văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt.

Nghị sĩ gốc Việt góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ - 1

Các nghị sĩ gốc Việt tại tiểu bang Washington trong cuộc trao đổi vào chiều 8/4 (Ảnh: Thành Đạt).

Chiều 8/4, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức buổi trao đổi về chủ đề "Tôn vinh cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Mỹ" với sự tham gia của các nghị sĩ gốc Việt ở tiểu bang Washington. Đây là những nghị sĩ có đóng góp quan trọng cho cộng đồng người Việt ở Washington, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ trong nhiều năm qua.

Tại buổi trao đổi, các nghị sĩ nêu bật tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ vì lợi ích của người dân hai nước, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm ngoái.

"Tôi nghĩ có rất nhiều giá trị chung mà bang Washington và Việt Nam có thể cùng nhau chia sẻ, về phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, công nghệ, giáo dục. Đây đều là những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm… Tôi nghĩ đó là cách chúng ta thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước", ông Joseph Nguyen, nghị sĩ thượng viện bang Washington, chia sẻ.

"Mục đích của chúng tôi trong chuyến thăm lần này là trao đổi với phía Việt Nam để thảo luận về việc làm thế nào chúng ta có thể trở thành những đối tác tốt hơn… Chúng tôi muốn đây là cơ hội để chúng ta cùng học hỏi, cùng phát triển và cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn", ông Joseph nói thêm.

Theo các nghị sĩ, cộng đồng người gốc Việt tại Washington đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ, đồng thời giữ gìn văn hóa và nguồn gốc Việt Nam trong một xã hội cởi mở như Mỹ.

Bà My Linh Thai, nghị sĩ hạ viện tiểu bang Washington, cho biết bà rất tự hào về cộng đồng người Việt tại Mỹ, cũng như những đóng góp của họ cho nước Mỹ nói riêng và quan hệ song phương Việt - Mỹ nói chung. Hơn 90.000 người Việt và người Mỹ gốc Việt hiện sinh sống tại tiểu bang Washington. 

"Tôi rất tự hào về họ. Họ là những giáo viên, lính cứu hỏa, chính trị gia, thẩm phán. Họ cũng là những tình nguyện viên, bác sĩ, y tá và chuyên gia tâm lý. Họ tham gia vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống", bà Linh cho biết.

"Tôi nghĩ rằng sự đóng góp lớn nhất của họ cho xã hội Mỹ là di sản văn hóa nghìn năm của dân tộc Việt Nam, vốn đã in sâu trong trái tim của mỗi người… Mối liên hệ đó khiến cho chúng tôi luôn mong muốn gìn giữ và truyền lại cho thế hệ tiếp theo, cho con cái chúng tôi, để chúng có thể tìm thấy chính mình và hiểu về nguồn cội của cha mẹ là những người Việt Nam", nữ nghị sĩ nhấn mạnh.

Buổi trao đổi diễn ra nhân chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn do Văn phòng Thống đốc tiểu bang Washington dẫn đầu gồm khoảng 46 lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ, cảng, công nghiệp và giáo dục. Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp của tiểu bang Washington cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động của đoàn.

Chuyến thăm của phái đoàn thương mại sẽ diễn ra từ ngày 8/4 đến ngày 12/4. Đoàn sẽ thăm Hà Nội và TPHCM. Các hoạt động của phái đoàn thương mại bao gồm các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Việt Nam, thăm các cơ sở sản xuất và trung tâm đổi mới, gặp các nhà lãnh đạo văn hóa và giáo dục đại học, cũng như các sự kiện kết nối doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm.

Chuyến thăm sẽ tập trung vào tăng cường các cơ hội thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như nông nghiệp, năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo.

Chuyến thăm của phái đoàn nghiên cứu và thương mại của tiểu bang Washington tiếp nối chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9/2023 và hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á với một số ngành công nghiệp chế biến tiên tiến đặt trụ sở tại đây. Các công ty của tiểu bang Washington có mặt tại Việt Nam bao gồm Amazon, Microsoft, Boeing, Brooks và SSA Marine. Trong năm 2023, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của tiểu bang Washington khi tính cả các sản phẩm nông nghiệp như táo, lúa mì và sữa.

Mỹ và 9 đối tác quốc tế đã thiết lập Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) với Việt Nam vào năm 2022, hỗ trợ chuyên môn về đầu tư và kỹ thuật để giúp Việt Nam chuyển đổi ngành năng lượng và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.