1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt - Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thông báo việc tổ chức đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA lần thứ 10 vào tháng 6 tới tại Washington DC. Đây là cơ hội nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt - Mỹ.

Cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt - Mỹ - 1

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tại buổi công bố tổ chức đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA lần thứ 10 (Ảnh: Minh Phương).

Sáng 12/3, Đại sứ quán Mỹ phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi giới thiệu thông tin và công bố việc tổ chức đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA lần thứ 10. Sự kiện có sự tham gia của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, Phó Chủ tịch VINASA Ngô Diên Hy cùng đại diện các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp.

Sự kiện nhằm cung cấp thông tin, giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng cơ hội đầu tư vào Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư SelectUSA 2024 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.

"Tôi vui mừng công bố mở đăng ký tham dự Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư SelectUSA 2024. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 23-26/6 tại Washington DC. Đây là sự kiện lớn nhất về thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Mỹ", Đại sứ Marc Knapper phát biểu.

Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư SelectUSA là sự kiện tổ chức hàng năm nhằm thiết lập mạng lưới các doanh nghiệp, kêu gọi nguồn đầu tư, thông qua các cuộc họp với các chuyên gia phát triển kinh tế, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà lãnh đạo chính phủ trên nền tảng mạng trực tuyến, giúp các doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và tìm cơ hội đầu tư phù hợp vào Mỹ.

Kể từ khi thành lập, SelectUSA thu hút hàng nghìn công ty quốc tế mỗi năm và tạo ra hơn 98 tỷ USD từ các dự án đầu tư mới thông qua nền tảng "một cửa" được thiết kế để kết nối các công ty và nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện, với các tổ chức phát triển kinh tế của Mỹ (EDOs) - cơ quan đại diện cho chính quyền bang và chính quyền địa phương tại 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ trên khắp nước Mỹ.

Mỹ được xếp hạng là điểm đến số một trên toàn cầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong hơn một thập niên và hiện là nơi tiếp nhận đầu tư FDI nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

"Mỹ là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới và là sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ công ty Việt Nam nào muốn vươn ra toàn cầu. Trong 4 ngày tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA lần thứ 10 sắp tới, các công ty có thể kết nối và thu thập thông tin họ cần một cách hiệu quả để bắt đầu quá trình phát triển kinh doanh tại Mỹ, mọi thứ họ cần biết đều hội tụ tại đây", ông Stephen Green, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Mỹ, chia sẻ.

Hội nghị năm nay dự kiến thu hút hàng nghìn người tham dự đến từ 83 thị trường quốc tế nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng như kinh doanh, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng, ô tô, y tế, dịch vụ tài chính.

Năm ngoái, Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đã đưa 30 đại diện doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Mỹ tới tham dự hội nghị thượng đỉnh này.

Hội nghị SelectUSA lần thứ 10 là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy đà phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ và cũng là một sáng kiến được hoan nghênh nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước.

Đại sứ Knapper nhấn mạnh: "Đây là một năm tuyệt vời đối với mối quan hệ song phương Việt - Mỹ. Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương từ Đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược toàn diện".

Đại sứ khẳng định, vị thế mới này sẽ là động lực cho sự thịnh vượng với thương mại và đầu tư là cốt lõi trong mối quan hệ song phương.