1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm Mỹ hứa đầu thú nếu tin truy nã được 15.000 lượt thích

(Dân trí) - Sở cảnh sát tại một thành phố bang Connecticut, Mỹ đã thỏa thuận với một nghi phạm đang chạy trốn rằng tên này sẽ ra đầu thú nếu tin truy nã của cảnh sát trên mạng xã hội Facebook đạt được 15.000 lượt yêu thích.

Nghi phạm Mỹ hứa đầu thú nếu tin truy nã được 15.000 lượt thích - 1

Tin truy nã đã đạt trên 20.000 lượt thích tính tới ngày 22/5 (Ảnh: Facebook)

Jose Simms, 29 tuổi, được cho là đang lẩn trốn ở New York, hiện đang đối mặt với 7 lệnh bắt giữ và đồng thời bị truy nã sau khi không xuất hiện trước tòa với các cáo buộc từ gây rối mất trật tự cho tới gây nguy hại cho trẻ em.

Đại diện sở cảnh sát Torrington, bang Connecticut Brett Johnson đã đăng tải lên trang Facebook chính thức của cơ quan này thông báo rằng Simms đã liên hệ với họ thông qua mạng xã hội và thỏa thuận rằng hắn sẽ ra đầu thú nếu tin truy nã của lực lượng cảnh sát đạt 15.000 lượt thích.

Johnson cho biết ông đã thương lượng với Simms để hạ mục tiêu ban đầu của y là 20.000 lượt thích. “Dù khó, nhưng đó là điều có thể làm”, ông Johnson viết.

Cảnh sát cũng đề nghị nếu ai biết tung tích về nơi ẩn náu của Simms hãy báo cho cảnh sát biết.

Tuy nhiên, bà Maki Haberfeld, một chuyên gia về thủ tục và đạo đức ngành cảnh sát tại đại học công lý hình sự John Jay, cho rằng Simms đã sử dụng mạng xã hội để thao túng cả cảnh sát lẫn giới truyền thông, Bà Haberfeld nói rằng cảnh sát không có nghĩa vụ phải đi thương lượng với nghi phạm, nhất là dùng số lượt yêu thích trên mạng xã hội để làm thứ trao đổi.

“Họ khiến việc bắt giữ nghi phạm như trò đùa. Mọi người có thể sẽ coi việc vi phạm giống như một trò chơi”, bà Haberfeld nói.

Liên hệ với hãng tin AP qua Facebook, Simms khẳng định rằng mình rất nghiêm túc với lời đề nghị này. “Tôi muốn cho họ một chút khích lệ vì họ đã nỗ lực để bắt tôi”, nghi phạm nói.

Simms nói rằng những cáo buộc chống lại hắn là do vấn đề cá nhân và hắn đã quá mệt mỏi khi phải lẩn trốn chính quyền. Nghi phạm tuyên bố anh ta đã sẵn sàng đầu thú sau khi thỏa thuận đạt được, khẳng định mình là người “nói sẽ giữ lời”.

Tuy nhiên, bà Haberfield nói rằng Simms đang nhận được quá nhiều sự chú ý và đó là điều hắn mong muốn: “Đây 100% là trò thao túng. Và với cảnh sát, đây không phải là hành động thể hiện đạo đức nghề nghiệp của họ”.

Đức Hoàng

Theo SCMP