1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm khủng bố bắt cóc con tin tuyên bố sẽ "tử vì đạo"

(Dân trí) - Một vụ bắt giữ con tin hôm nay 9/1 đã xảy ra tại vùng đông bắc Paris, Pháp trong cuộc truy lùng các thủ phạm của vụ tấn công tạp chí châm biếm Charlie Hebdo hôm 7/1. Thông tin mới nhất cho biết những kẻ bắt cóc tuyên bố muốn "tử vì đạo".

 
Thị trấn Dammartin-en-Goele, nơi vụ bắt cóc con tin đang xảy ra. (Ảnh:
Thị trấn Dammartin-en-Goele, nơi vụ bắt cóc con tin đang xảy ra. (Ảnh: Sky News)
 
Nghi phạm khủng bố bắt cóc con tin tuyên bố sẽ tử vì đạo
Trực thăng đang bay bên ngoài trụ sở công ty Artwork Trend Discovery, nơi xảy ra vụ bắt cóc. (Ảnh: Telegraph)
   
19h30 AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay họ đã liên lạc điện thoại với 2 nghi phạm tấn công Charlie Hebdo đang bắt cóc con tin ở thị trấn Dammartin-en-Goële.
Được biết, lần liên lạc này nhằm đàm phán với các tên khủng bố để có thể sơ tán một trường học gần đó. Phóng viên của AP cho hay các nghi phạm đã đồng ý đề nghị của cảnh sát.

BBC dẫn lời của một quan chức chính quyền thị trấn Dammartin-en-Goële cho hay các học sinh của 3 ngôi trường trong thị trấn đang được sơ tán. Gia đình của các em nhỏ sẽ đón chúng tại sân vận động của thị trấn.
BBC dẫn lời cảnh sát Pháp chính thức xác nhận các tay súng đang bị bao vây có liên quan đến nghi phạm trong vụ sát hại nữ cảnh sát ở tây nam Paris sáng hôm qua, mặc dù trước đó truyền thông đưa tin không có liên hệ nào giữa hai vụ việc này.
 
18h20 Telegraph cho hay 2 nghi phạm Said và Chrrif Kouachi đang ở trong công ty Artwork Trend Discovery thuộc thị trấn Dammartin-en-Goële với 1 con tin.
 
Sky News dẫn một nguồn tin cho hay con tin đang bị bắt cóc là 1 phụ nữ.
 
Sky News cũng cho hay 1 trong 2 nghi phạm mặc bộ đồ chiến đấu màu đen cùng áo chống đạn và tự nhận là cảnh sát, tiến vào công ty Artwork Trend Discovery. Hắn đã nói với những người địa phương khi tiến vào địa điểm cố thủ rằng: "Tránh ra, chúng tôi không giết hại dân thường".
 
Một người dân địa phương chia sẻ rằng anh ta thậm chí đã bắt tay nghi phạm khủng bố vì nghĩ hắn ta là cảnh sát.
 
18h Hãng BBC cho hay lực lượng an ninh đang canh phòng bên ngoài tòa báo Liberation, nơi các thành viên còn lại của tòa báo Charlie Hebdo trú ngụ.
 
Trực thăng đang bay phía trên hiện trường vụ bắt cóc. (Ảnh:

Trực thăng đang bay phía trên hiện trường vụ bắt cóc. (Ảnh: Sky News)
 
17h50 Trang tin ABC cho hay 200 trẻ em trong độ tuổi từ 3-10 đang ở trong trường tiểu học Henry Dunant, cách hiện trường vụ bắt cóc khoảng 450 m. Những đứa trẻ đang hát để bớt sợ hãi.
 
17h40 Ông Seine-et-Marne, một nghị sỹ địa phương cho biết đã liên lạc được với 2 tay súng đang khống chế con tin, nhưng những kẻ này tuyên bố muốn "chết như những người tử vì đạo".
 
Trong khi đó, Nicolas Naudin, lãnh đạo một công ty trong khu vực xảy ra vụ bắt có cho biết đã nhìn thấy cảnh sát được trực thăng thả xuống nóc nhà bằng dây thừng.
 
(Đồ họa:
 Nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin. (Đồ họa: BBC)
 
17h20 Phát biểu với tờ Le Parisien, Thị trưởng Jean-Paul Douet của thị trấn Montagny Sainte Felicite, cách Paris chừng 50km về phía đông bắc, cho biết các nghi phạm thực hiện vụ cướp xe vào khoảng 8h10 sáng giờ địa phương.
 
"Một nữ giáo viên vừa lái xe tới trường thì bà ấy bị hai nghi phạm chặn đầu xe. Bà ấy nhìn thấy vũ khí chúng đem theo, gồm cả khẩu súng phóng lựu. Bà ấy ngồi im không dám làm gì. Chúng ra dấu yêu cầu bà rời đi trước khi lấy chiếc xe", Thị trưởng nói. 
 
Chiếc Clio màu xám mà 2 nghi phạm đánh cắp bị bỏ lại trong rừng. Sau đó, cảnh sát truy đuổi 2 nghi phạm trên cao tốc N2, hướng về phía Paris.
 
17h Các trường học tại thị trấn Dammartin-en-Goële đã được lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
 
Một trong số các trường học nằm ngay gần địa điểm xảy ra vụ bắt cóc con tin. Các học sinh được yêu cầu tránh xa cửa sổ, cửa cuốn được hạ xuống. Một học sinh thuật lại với tờ Figaro: "Một số bạn đã khóc, một số khác thì trấn an nhau".
 
Nhiều người tỏ ra hoảng sợ. Một học sinh khác cho biết: "Chúng tôi nghe thấy xe cảnh sát chạy ngang qua lớp học". Các buổi học đều bị tạm dừng.
 
Trực thăng đang bay phía trên hiện trường vụ bắt cóc. (Ảnh:
Cổng công ty Artwork Trend Discovery, nơi xảy ra vụ bắt cóc. Theo nguồn tin của Le Figaro, đây là một công ty rất nhỏ với chỉ khoảng 5 nhân viên, tọa lạc tại số 27 phố Clément Ader, thị trấn Dammartin-en-Goële. (Ảnh: Google map)
  
16h55 Tờ Le Monde dẫn thông báo của cảnh sát xác nhận có 1 con tin đang bị các nghi phạm khủng bố khống chế.
 
16h44 Theo AFP, cơ quan công tố Pháp đã phủ nhận thông tin có người thiệt mạng trong vụ truy lùng 2 nghi phạm khủng bố Paris. Trước đó, nhiều tờ báo Pháp như Le Monde, Le Parisien và kênh RTL đã đăng tải có 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong các vụ đấu súng.
 
16h35 Theo tờ Le Figaro, các chuyến bay đến và đi khỏi sân bay Charles de Gaule, sân bay lớn nhất Paris, đã được yêu cầu tránh không phận thị trấn này.
 
Kênh RTL dẫn thông báo trên Twitter của cơ quan công tố khẳng định chưa có nạn nhân nào thiệt mạng tính tới 10 giờ 15 phút giờ địa phương.
 
16h30 giờ Việt Nam (10h30 giờ Pháp)
 
16h30 giờ Việt Nam (10h30 giờ Pháp) Tờ Le Figaro đưa tin 5 trực thăng cảnh sát đã được điều đến thị trấn Dammartin-en-Goele. Các tuyến đường vào khu công nghiệp nằm ven quốc lộ N2, nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin đã bị phong tỏa.
 
Hình ảnh một chiếc trực thăng đang phía trên khu vực hiện trường (Ảnh:

Hình ảnh một chiếc trực thăng đang phía trên khu vực hiện trường (Ảnh: Telegraph)
 
Theo Le Parisien, 2 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các cuộc đấu súng giữa cảnh sát và 2 nghi phạm khủng bố.
 
Chiến dịch truy bắt các nghi phạm đang diễn ra ở đông bắc Paris.
Chiến dịch truy bắt các nghi phạm đang diễn ra ở đông bắc Paris.  
 
Cũng theo nguồn tin trên, 2 nghi phạm đang bị bao vây bên trong văn phòng công ty Artwork Trend Discovery tại thị trấn Dammartin-en-Goële.

Vẫn theo tờ báo này, vụ đấu súng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương ở Dammartin-en-Goële, cách vị trí 2 nghi phạm bị phát hiện trong ngày thứ Năm khoảng 30 phút xe chạy.
 
 
Ảnh do độc giả tờ
Ảnh do độc giả tờ Le Monde cung cấp từ hiện trường vụ bắt con tin.
 
Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận một chiến dịch đang được triển khai tại Dammartin-en-Goële.
 
Tại điện Elysee, cuộc họp ứng phó khủng hoảng liên quan tới chiến dịch bắt giữ 2 nghi phạm khủng bố đã bị tạm dừng để Tổng thống Pháp Francois Hollande có thể theo dõi trực tiếp diễn biến vụ bắt cóc con tin, Le Monde cho biết.
 
Theo thông tin trên tờ Le Monde, 2 nghi phạm khủng bố Paris đã bắt cóc 1 con tin tại khu vực Dammartin-en-Goële, đông bắc Paris.
  
Vụ bắt cóc diễn ra sau khi có súng nổ và cảnh sát truy đuổi 2 người có nhận dạng giống 2 nghi phạm bị truy nã.
 
Theo một số người dân địa phương được Le Monde phỏng vấn, con tin dường như là nhân viên của công ty Artwork Trend Discovery.
 
Trong khi đó, cảnh sát cho biết nhiều tiếng súng xuất hiện ở khu vực đông bắc Paris trong lúc cảnh sát đuổi theo một ô tô nghi chở 2 tay súng thực hiện vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo.
 

Cảnh sát đuổi theo chiếc ô tô màu xám của hai nghi phạm. (Ảnh: Sky News)

Cảnh sát đuổi theo chiếc ô tô màu xám của hai nghi phạm. (Ảnh: Sky News)
 
Trang AFP dẫn các nguồn tin an ninh cho hay đã có một vụ bắt giữ con tin tại vùng đông bắc Paris. Trước đó, cảnh sát cho biết nhiều tiếng súng xuất hiện ở khu vực đông bắc Paris trong lúc cảnh sát đuổi theo một ô tô nghi chở theo hai tay súng đã nã súng vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo. Hiện chưa rõ số người bị bắt làm con tin.
 
Tờ Le Fiagro cho biết hiện một cuộc đàm phán với các nghi phạm trong vụ tấn công Charlie Hebdo đang được tiến hành.
 
Trang BBC dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết sự việc xảy ra ở thị trấn Dammartin-en-Goele, cách khu vực truy lùng hai nghi phạm xả súng vào tối qua 8/1 khoảng 40 km.
 
BBC cho hay có ít nhất 1 người đã thiệt mạng và vài người đã bị thương trong cuộc đấu súng nổ ra tại Dammartin-en-Goele.
 
Có tiếng súng tại hiện trường truy lùng nghi phạm tấn công tạp chí Pháp
 
Hình ảnh một chiếc trực thăng đang phía trên khu vực hiện trường (Ảnh:
Cảnh sát Pháp tham gia chiến dịch truy lùng các nghi phạm vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo. (Ảnh: AFP)
 
Trước đó, vào tối qua, lực lượng đặc nhiệm Pháp đã tiến vào khu rừng rộng 13.000 ha ở bắc Paris để săn đuổi 2 nghi phạm trong vụ thảm sát tại trụ sở tạp chí Charlie Hebdo, sau khi có thông tin cho hay 2 đối tượng này lẩn trốn vào rừng.
 
Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm đã gặp khó khăn do đêm tối. cuộc tìm kiếm trong ngày 9/1 tiếp tục với hơn 88.000 cảnh sát được huy động tham gia chiến dịch truy tìm nghi can khủng bố tòa báo Pháp.
 
Thanh Tùng -Thoa Phạm
Tổng hợp