1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm gốc Việt hầu tòa vì cáo buộc nhét kim nhọn vào dâu tây ở Australia

(Dân trí) - Bà My Ut Trinh, nghi phạm gốc Việt trong vụ nhét kim nhọn vào dâu tây gây “chấn động” Australia, bị nghi là đã lên kế hoạch trong nhiều tháng và thực hiện hành vi phạm tội trong 4 ngày với ý định trả thù.

Nghi phạm gốc Việt hầu tòa vì cáo buộc nhét kim nhọn vào dâu tây ở Australia

Nghi phạm My Ut Trinh (Ảnh: NewsBeezer)
Nghi phạm My Ut Trinh (Ảnh: NewsBeezer)

Bà My Ut Trinh, một người Australia gốc Việt, đã bị bắt ở Brisbane, bang Queensland vào ngày 11/11 với cáo buộc nhét kim nhọn vào dâu tây. Vụ việc đã gây ra tâm lý sợ hãi khắp Australia và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành trồng dâu tây.

Ngày 12/11, người phụ nữ 50 tuổi đã phải ra hầu tòa sơ thẩm Brisbane. Theo cáo trạng, bà Trinh từng làm chức giám sát tại nông trại Berry Licious, nhưng bà không tham gia vào các công việc như hái dâu hay đóng hộp loại hoa quả này.

Thẩm phán Christine Roney nhận định rằng bà Trinh có thể có động cơ trả thù khi nhét kim nhọn vào dâu tây. Cáo trạng nói rằng bà Trinh bị nghi đã bắt đầu nhét vật nhọn vào dâu tây trong 4 ngày từ ngày 2-5/9 và bà đã có thể đã “ấp ủ” kế hoạch trên trong nhiều tháng.

Trang tin 9 News cho biết, bà Trinh được cho là đã có mâu thuẫn với ông chủ Kevin Tran của nông trại Berrylicious và bà dường như đã từng nói với người khác rằng bà muốn công việc làm ăn kinh doanh của ông chủ “thất bại”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa hai người.

Tài liệu của cảnh sát nói rằng họ phát hiện ADN của bà Trinh trong một hộp dâu tây bán ở bang Victoria. Ông Jon Wacker, từ sở cảnh sát Queensland, nói rằng có 186 trường hợp được báo cáo đã phát hiện ra kim nhọn trong dâu tây, trong đó có 77 trường hợp ở bang Queensland. Theo xác minh của cảnh sát, 15 trường hợp chỉ là tin đồn thất thiệt. Có 68 thương hiệu dâu tây đã bị ảnh hưởng bởi sự việc, bao gồm 49 thương hiệu ở Queensland.

Sau khi phát hiện ra kim nhọn trong dâu tây, vật thể lạ này tiếp tục xuất hiện trong các hoa quả như chuối, táo và xoài.

Nông dân trồng dâu Australia khốn đốn vì các nhà bán lẻ và siêu thị ngừng nhập khẩu mặt hàng do lo ngại lý do an toàn (Ảnh: 9 News)
Nông dân trồng dâu Australia khốn đốn vì các nhà bán lẻ và siêu thị ngừng nhập khẩu mặt hàng do lo ngại lý do an toàn (Ảnh: 9 News)

Ngành trồng dâu tây Australia đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các nhà bán lẻ, siêu thị ngừng nhập loại trái cây. Dâu tây vào mùa thu hoạch đã bị nông dân vứt bỏ gây thiệt hại nghiêm trọng tới ngành công nghiệp trị giá hàng trăm triệu USD này. Cáo trạng cho rằng dù bà Trinh bị cáo buộc 7 lần nhét kim vào dâu tây, nhưng nhiều nghi phạm đã học theo bà và khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn trong 2 tháng vừa qua.

Phía công tố tòa Brisbane đã không đồng ý cho bà Trinh được bảo lãnh tại ngoại và tòa án cũng có quan điểm tương tự. Thẩm phán Roney nói rằng tòa án cần phải biết rõ được động cơ chính xác đằng sau hành động của bà Trinh trước khi đưa ra quyết định.

Công tố viên Cheryl Tesch cũng lo ngại bà Trinh sẽ phải đối mặt với việc bị trả thù nếu được tại ngoại.

Luật sư bào chữa cho bà Trinh, Michael Cridland nói rằng không có bằng chứng cho thấy bà có thể bị trả thù, nhưng vẫn rút lại đơn xin bảo lãnh.

Vụ việc đã gây chấn động Australia tới mức Thủ tướng Scott Morrison hồi tháng trước đã tuyên bố Canberra sẽ mạnh tay với những hành vi phá hoại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh kế của nông dân. Chính phủ nước này cũng đã nâng khung hình phạt cao nhất cho tội đầu độc thực phẩm từ 10 lên 15 năm.

Theo Telegraph, với cáo buộc 7 lần đầu độc thực phẩm gây thiệt hại về kinh tế, bà Trinh đối diện với án tù tối đa 10 năm.

RT cho biết, bà My Ut Trinh là một người Việt Nam di cư sang Australia hơn 20 năm trước. Luật sư Cridland nói rằng bà Trinh có nhiều người thân ở Brisbane, đã là công dân Australia và đã hợp tác với phía cảnh sát trong những ngày vừa qua.

Đức Hoàng

Tổng hợp