1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm Boston định đánh bom đúng ngày Quốc khánh Mỹ

(Dân trí) - Hai nghi phạm trong vụ đánh bom kép tại giải marathon ở Boston ban đầu lên kế hoạch tấn công đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ (4/7), muộn hơn vài tháng so với ngày tấn công trên thực tế.

Hai nghi phạm Tamerlan và Dzhokhar.

Hai nghi phạm Tamerlan và Dzhokhar.

Hãng tin CBS dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết nghi phạm còn sống Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, khai với các nhân viên điều tra sau khi bị bắt rằng y và anh trai Tamerlan đã chết định thực hiện vụ đánh bom nhằm vào các lễ kỷ niệm ngày quốc khánh tại Boston. Vụ tấn công trên thực tế diễn ra vào ngày 15/4.

Tamerlan và Dzhokhar đã quyết định thực hiện sớm vụ tấn công vì hoàn thành việc chế tạo bom nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu, quan chức Mỹ tiết lộ.

Cảnh sát cho hay anh em nhà Tsarnaev đã kích hoạt 2 quả bom được làm bằng nồi áp suất trong vụ tấn công tại giải marathon ở Boston, làm 3 người chết và 264 người bị thương.

Dzhokhar khai rằng các quả bom được chế tạo ngay tại căn hộ của anh trai ở Cambridge, bang Massachusetts. Nghi phạm 19 tuổi còn nói rằng Tamerlan đã lôi kéo mình vào âm mưu tấn công khoảng 2 tháng trước.

Quan chức trên cũng nói thêm rằng Dzhokhar khai những điều khác nhau ở các thời điểm khác nhau và tất cả những điều này sẽ được điều tra.

Trước đó, Dzhokhar được cho là đã khai rằng y và anh trai học cách chế tạo bom bằng nồi áp suất từ trên mạng và không được tài trợ hay hướng dẫn bởi bất kỳ chính phủ nước ngoài hoặc nhóm khủng bố nào. Nhưng giới chức Mỹ đang điều tra chuyến đi Nga của Tamerlan vào năm 2012, khi tên này gặp các phiến quân Hồi giáo tại Dagestan.

Dzhokhar đã bị truy tố về các tội danh liên quan tới vụ đánh bom và có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội. Tên này bị thương và đang được giam giữ tại trung tâm y tế của một nhà tù ở Devens, Massachusetts.

Người anh trai Tamerlan, 26 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát hôm 19/4, bốn ngày sau vụ đánh bom kép.

Hôm qua, xác của Tamerlan đã được thân nhân gia đình Tsarnaev tại Boston nhận và đưa đi chôn cất.

Một bác sĩ pháp y đã xác định nguyên nhân các chết của Tamerlan hồi đầu tuần này, nhưng các quan chức sẽ không công khai cho tới khi xác của y được đưa đi và giấy chứng tử được công bố. Không rõ là đến tối qua đã có giấy chứng tử của Tamerlan hay chưa.

An Bình
Tổng hợp