1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  3. Chính quyền Trump 2.0

Nga: Ukraine không muốn hòa bình

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga cho rằng việc Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga chứng tỏ Kiev không muốn hòa bình.

Nga: Ukraine không muốn hòa bình - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Bình luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một cơ sở dầu khí của Nga hôm 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố đây là hành vi điển hình của Kiev, đặc biệt là trước các sự kiện quốc tế như cuộc đàm phán Nga - Mỹ tuần này tại Ả rập Xê út.

"Lần nào cũng vậy. Trước bất kỳ cuộc gặp nào, kể cả trong các chuyến thăm Moscow của các phái đoàn nước ngoài, chính quyền Kiev đều thực hiện các hành vi khủng bố, tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, các mục tiêu dân sự, các hành vi cực đoan... Họ không cần hòa bình. Họ đã tuyên bố điều này nhiều lần", bà Zakharova nói với các phóng viên.

Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công mới nhất bằng UAV nhằm vào trạm bơm dầu Kropotkinskaya ở vùng Krasnodar của Nga.

Trạm này do liên doanh Caspian Pipeline Consortium (CPC) điều hành, hợp tác với các công ty năng lượng khổng lồ của Mỹ như Mobil và Chevron.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của Nga đã chặn một UAV tấn công của Ukraine cách cơ sở này khoảng 7km, với các mảnh vỡ rơi xuống khu vực nhà ga.

Moscow mô tả vụ tấn công mới nhất là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn một phần do Mỹ làm trung gian, theo đó cả Moscow và Kiev đều cam kết không tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

"Chính quyền Kiev tiếp tục lên kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm các tài sản thuộc sở hữu quốc tế tại Nga", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Tuần trước, quân đội Nga cáo buộc Kiev tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát vào một trạm trung chuyển dầu ở vùng Krasnodar.

Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump chấp thuận lệnh ngừng bắn một phần. Vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai ủng hộ thỏa thuận.

Vài ngày sau, Moscow đưa tin lực lượng Ukraine đã phá hủy một trạm đo khí đốt biên giới ở vùng Kursk của Nga, trong khi Kiev đổ lỗi cho Nga về vụ việc này. Theo quân đội Nga, quân đội Ukraine đã cho nổ tung cơ sở này trong quá trình rút lui sau nhiều tháng xâm nhập vào Kursk.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ trích các "hành động khiêu khích" của Ukraine, nhưng Điện Kremlin vẫn tuyên bố ý định duy trì lệnh ngừng bắn một phần. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow có thể rút khỏi thỏa thuận nếu Kiev tiếp tục vi phạm.

Theo RT