Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  3. Chính quyền Trump 2.0

Mỹ, Nga đàm phán ngừng bắn mở rộng ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Ukraine giữa phái đoàn Mỹ và Nga diễn ra chiều nay 24/3 tại Ả rập Xê út.

Mỹ, Nga đàm phán ngừng bắn mở rộng ở Ukraine - 1

Phái đoàn Mỹ và Nga hội đàm lần hai ở Ả rập Xê út (Ảnh: TASS).

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn thạo tin cho hay, cuộc hội đàm Mỹ - Nga diễn ra lúc 7h sáng ngày 24/3 theo giờ GMT tại thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út (14h hôm nay giờ Việt Nam). Cuộc hội đàm diễn ra tại khách sạn Ritz-Carlton.

Phái đoàn Nga do ông Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện và ông Sergey Beseda, cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) dẫn đầu.

Phái đoàn Mỹ gồm quan chức cấp cao về hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Michael Anton, cũng như các trợ lý của đặc phái viên Keith Kellogg, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz.

Cuộc hội đàm diễn ra một ngày sau khi phái đoàn Mỹ họp với phái đoàn Ukraine cũng ở Ả rập Xê út.

Đây cũng là cuộc hội đàm thứ hai giữa Mỹ và Nga ở Ả rập Xê út để bàn về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Trả lời phỏng vấn CBS hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết, một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp là lệnh ngừng bắn trên Biển Đen.

Theo quan chức này, nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cả Moscow và Kiev đều có thể "vận chuyển ngũ cốc, nhiên liệu và bắt đầu tiến hành hoạt động thương mại" trên biển trở lại.

Ông Waltz ca ngợi những nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian. "Chúng ta đang tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết", ông nói.

Ngoài lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, các bên cũng dự kiến tìm hiểu các lựa chọn cho một lệnh ngừng bắn rộng hơn. "Chúng tôi sẽ thảo luận về ranh giới kiểm soát, chi tiết về các cơ chế xác minh, gìn giữ hòa bình, đóng băng chiến tuyến", ông Waltz cho hay.

Ông Waltz cho biết thêm, vấn đề về "hòa bình rộng rãi và lâu dài" cùng "đảm bảo an ninh" cho Kiev cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Tuần trước, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng ủng hộ lệnh ngừng bắn một phần ở Ukraine, nghĩa là ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ukraine lên tiếng ủng hộ kế hoạch này, song nhấn mạnh cần thảo luận thêm chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Ả rập Xê út hôm qua "rất tích cực và hữu ích". Các bên đã đạt được tiến triển trong các vấn đề quan trọng. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép lên Nga để có được một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cũng đồng tình với quan điểm này và nói thêm rằng các cuộc đàm phán có trọng tâm và hữu ích cho việc thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine, cho biết các cuộc thảo luận có sự tham gia của đại diện quân sự, ngoại giao và năng lượng.

Theo TASS, Kyiv Independent, RT