1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí Mỹ cấp cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các tên lửa của nước này đã bắn trúng cơ sở hạ tầng quân sự và kho vũ khí tại cảng của Ukraine ở thành phố Odessa.

Nga tuyên bố phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí Mỹ cấp cho Ukraine - 1

Lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy sau vụ tập kích tại cảng Odessa, Ukraine hôm 23/7 (Ảnh: Reuters).

"Đợt tập kích bằng tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ biển tiêu diệt một tàu quân sự của Ukraine và một kho chứa tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ chuyển giao cho nước này ở cảng Odessa", Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 thông báo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập kích bằng tên lửa cũng làm tê liệt một cơ sở sửa chữa các tàu của hải quân Ukraine.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, lực lượng quân sự Nga đã phóng tên lửa phá hủy hạ tầng quân sự tại cảng Odessa, đánh chìm một tàu quân sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga phóng các tên lửa hành trình tấn công chính xác vào cảng Odessa, Nam Ukraine hôm 23/7. Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi Nga và Ukraine ký thỏa thuận ngũ cốc với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. 

Đây là thỏa thuận bước ngoặt mở hành lang an toàn cho tàu thuyền ra vào Odessa và 2 cảng khác, mở lối thoát cho hơn 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine vốn bị mắc kẹt do chiến sự.

Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình trong cuộc tấn công vào cảng Odessa, được cho là nhắm vào các kho chứa ngũ cốc tại đây. Hai tên lửa đã bị đánh chặn, còn hai tên lửa đánh trúng cơ sở hạ tầng tại cảng, nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể.

Hiện trường cảng Odessa bị tập kích

Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrako khẳng định nước này tiếp tục các nỗ lực nối lại hoạt động xuất khẩu từ các cảng ở Biển Đen bất chấp vụ tập kích tên lửa của Nga.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ thỏa thuận. Đại sứ Mỹ tại Kiev Bridget Brink gọi vụ tấn công là hành động "gây phẫn nộ", cáo buộc Nga "tiếp tục vũ khí hóa lương thực".

Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác bỏ ý kiến cho rằng Moscow phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Nga cho rằng, chính lệnh trừng phạt của phương Tây đã kéo theo cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lúa mì và các loại ngũ cốc khác như lúa mạch và ngô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các chuyến hàng đã bị chặn do các tàu chiến Nga và mìn do Kiev đặt ở Biển Đen. Ukraine ước tính có tới 25 triệu tấn ngũ cốc đang bị chặn tại các cảng của nước này.

Khoảng 80% lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine được vận chuyển từ các cảng trên Biển Đen của nước này trước khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2.

Trong chuyến công du tới Iran gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận về thỏa thuận nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine, hiện bị Nga phong tỏa.

Ông Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen, nhưng cũng muốn những hạn chế còn lại đối với xuất khẩu ngũ cốc của Nga được gỡ bỏ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine