1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga và Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Washington, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm đảo Đài Loan.

Nga, Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ - 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông báo ngày 3/8 của Bộ Ngoại giao nước này cáo buộc Mỹ "can thiệp thiếu thận trọng" vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc liên quan tới chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan vào tối 2/8.

Máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hạ cánh xuống Đài Bắc trong một chuyến thăm mà bà mô tả là thể hiện cam kết kiên định của Mỹ đối với hòn đảo. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ trích chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ trong 25 năm qua tới hòn đảo là "mối đe dọa tới hòa bình và ổn định" ở eo biển Đài Loan.

Triều Tiên cho biết, họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào vấn đề Đài Loan và hoàn toàn ủng hộ Trung Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng, Bắc Kinh có quyền thực hiện các biện pháp đối phó với sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình nội bộ và làm ảnh hưởng tới toàn vẹn lãnh thổ.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 cho biết, Moscow xem chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan là hành động "khiêu khích rõ ràng" và cho thấy chính sách của Mỹ "nhằm kiềm chế Trung Quốc".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tình hình giữa hai bờ eo biển Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Bắc Kinh có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ liên quan đến vấn đề Đài Loan.

"Quan điểm của Nga vẫn không thay đổi. Chúng tôi tin rằng chỉ có một Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc và Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc", tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi Mỹ không thực hiện các hành động gây ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực và an ninh quốc tế.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi đặt chân tới Đài Loan, bà Pelosi khẳng định chuyến thăm của bà "không mâu thuẫn" với chính sách lâu nay của Mỹ về Đài Loan và mục đích chuyến đi nhằm tôn trọng cam kết vững chắc của Mỹ trong việc hỗ trợ nền dân chủ của Đài Loan.

Trong khi đó, Nhà Trắng nhấn mạnh chuyến thăm của bà Pelosi tuân thủ quy tắc Một Trung Quốc và không phải là hành vi vi phạm chủ quyền.

Theo Tass, Reuters