1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng" nếu nghị sĩ Anh thăm Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại diện ngoại giao Trung Quốc cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" trước thông tin rằng một nhóm nghị sĩ Anh có thể tới thăm đảo Đài Loan trong thời gian tới.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu nghị sĩ Anh thăm Đài Loan - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Zheng Zeguang (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Zheng Zeguang ngày 2/8 cảnh báo, nếu các nghị sĩ Anh tới thăm Đài Loan, đây sẽ được xem là can thiệp vào tình hình nội bộ Trung Quốc, đồng thời dẫn tới hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và London.

Phát ngôn của ông Zheng được đưa ra sau khi Guardian ngày 1/8 cho hay, Ủy ban đối ngoại quốc hội Anh đang lên kế hoạch tới thăm Đài Loan vào tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

"Chúng tôi kêu gọi phía Anh tuân thủ thông cáo chung Trung-Anh và không đánh giá thấp tính nhạy cảm cao độ của vấn đề Đài Loan, cũng như không đi theo con đường của Mỹ", ông Zheng phát biểu.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan đang nóng lên sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm hòn đảo vào đêm 2/8. Trung Quốc đã chỉ trích động thái của bà Pelosi là "vi phạm nguyên tắc Một Trung Quốc và tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ".

Phía Mỹ nhấn mạnh chuyến thăm của bà Pelosi không đi ngược lại chính sách của Washington đối với Trung Quốc và không phải là động thái vi phạm chủ quyền. 

Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ thực hiện các hoạt động đáp trả về mặt quân sự, trong đó có cuộc tập trận ở 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan.

Quan hệ giữa Anh và Trung Quốc có dấu hiệu xấu đi trong thời gian qua. Các ứng viên đang chạy đua cho ghế thủ tướng Anh là Liz Truss và Rishi Sunak đều thể hiện lập trường cứng rắn của họ đối với Trung Quốc trong các bài phát biểu tranh cử.

Đại sứ Zheng đã kêu gọi các chính trị gia Anh cần "thực tế" liên quan tới các nguyên tắc cơ bản về quan hệ song phương giữa 2 nước, theo Guardian.

Theo Reuters