1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga "tố" Ukraine khiêu khích khi mời Liên hợp quốc thị sát Kursk

Thanh Thành

(Dân trí) - Chính phủ Nga ngày 16/9 tuyên bố, việc Kiev mời Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đến xác minh tình hình tại các khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Kursk là "hành động khiêu khích".

Nga tố Ukraine khiêu khích khi mời Liên hợp quốc thị sát Kursk - 1

Những người đã được sơ tán khỏi khu vực Kursk tại một trung tâm phân phối viện trợ nhân đạo (Ảnh: Reuters).

"Đây là một hành động khiêu khích thuần túy và chúng tôi mong đợi một đánh giá tỉnh táo về những tuyên bố khiêu khích như vậy", người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Trước đó trong ngày, Ukraine cho biết đã yêu cầu Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đến xác minh tình hình tại các khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Kursk của Nga.

Trong một tuyên bố sau khi đến thăm khu vực Sumy, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha‎ cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao chính thức đưa ra lời mời này. "Tôi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Ukraine chính thức mời Liên hiệp quốc và ICRC tham gia các nỗ lực nhân đạo ở vùng Kursk. Ukraine sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ...", Ngoại trưởng Sybiha‎ cho biết trên mạng X.

Ngoại trưởng Sybiha‎ nói thêm rằng, quân đội Ukraine đang đảm bảo hỗ trợ nhân đạo cũng như an toàn cho người dân ở khu vực Kursk. 

Bộ Ngoại giao đã xác nhận họ đã nhận được chỉ thị như vậy. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Bộ này cho biết đã gửi lời mời đến ICRC và Liên hợp quốc. Theo bộ này, họ đã yêu cầu ICRC giám sát việc Ukraine tuân thủ các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế theo Công ước Geneva, bao gồm việc bảo vệ nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang quốc tế.

Hiện chưa rõ Liên hợp quốc hay ICRC đã phản ứng như thế nào hoặc liệu họ có đáp lại lời mời này hay không.

Quân đội Ukraine bất ngờ xâm nhập qua biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6/8, tuyên bố đã tiến sâu và kiểm soát hàng chục thị trấn, làng mạc ở vùng này.  

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các lực lượng nước này đã đẩy lùi quân đội Ukraine theo nhiều hướng ở khu vực Kursk. Theo đó, Nga nói rằng họ đã giành được 2 khu định cư từ Ukraine, bao gồm Uspenovka, nằm cách thị trấn Sudzha 24km về phía Tây.

Bộ Quốc phòng Nga cũng liệt kê 7 ngôi làng khác mà Nga đã giành được ưu thế trong 24 giờ qua, trong đó có một ngôi làng chỉ cách Sudzha 11km về phía nam.

Theo bản cập nhật mới nhất, Nga tuyên bố về thương vong của Ukraine trong chiến dịch tấn công vùng Kursk đã lên tới 13.800 người.

Theo Reuters, LBCI