1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “tố” NATO tăng gấp 3 lần sức mạnh quân sự trong 5 năm

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết NATO đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực sát sườn Nga lên gấp 3 lần trong vòng 5 năm qua, buộc Moscow phải có biện pháp đáp trả động thái này.

Binh sĩ Ba Lan tham gia cuộc tập trận quân sự của NATO (Ảnh: Getty)
Binh sĩ Ba Lan tham gia cuộc tập trận quân sự của NATO (Ảnh: Getty)

“Kể từ năm 2012, sức mạnh của các đơn vị quân sự NATO được triển khai ở khu vực biên giới phía tây Nga đã tăng gấp 3 lần. 4 nhóm chiến thuật bao gồm các lữ đoàn thiết giáp của Mỹ được triển khai tại Baltic và Ba Lan, cùng các lực lượng thuộc sư đoàn quốc tế NATO ở Ba Lan và Romania”, Bộ trưởng Shoigu phát biểu tại phiên họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/12.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, số lượng binh sĩ sẵn sàng tham gia tác chiến của NATO tăng lên đáng kể, từ 10.000 lên 40.000 quân. Ngoài ra, liên minh quân sự này cũng gia tăng mạnh mẽ các hoạt động trinh sát hải quân và không quân ở khu vực sát sườn Nga.

“Hơn 30 cuộc tập trận được tổ chức hàng năm ở khu vực biên giới phía tây của Nga. Nội dung của các cuộc tập trận này dựa trên kịch bản đối đầu quân sự với đất nước chúng ta. Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ tất cả các cuộc tập trận của NATO và có những bước đi phù hợp. Nhằm đáp trả các mối đe dọa mới và duy trì cân bằng chiến lược, chúng ta đã mở rộng khu vực tuần tra bằng cách triển khai các máy bay tầm xa và tàu hải quân”, Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm.

Người đứng đầu cơ quan quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến lược tầm xa của nước này đã tiến hành 178 chuyến bay tuần tra, trong khi lực lượng hải quân thực hiện hơn 670 lượt tuần tra tới “tất cả khu vực trọng yếu ở các đại dương trên thế giới” nhằm phô diễn sự hiện diện quân sự của Moscow.

Một trong những hoạt động quân sự quan trọng gần đây nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của Nga là cuộc tập trận chung chiến lược Nga - Belarus mang tên Zapad-2017. Cuộc tập trận Zapad hồi tháng 9 đã quy tụ 12.700 binh sĩ, 70 máy bay quân sự, 10 tàu chiến và khoảng 680 phương tiện.

Nhằm đáp trả Zapad, Ba Lan đã tổ chức cuộc tập trận có tên gọi Dragon 17 với sự tham gia của quân đội nhiều nước thành viên NATO. Ngoài ra, một cuộc tập trận quân sự khác cũng được tổ chức tại Thụy Điển, cùng thời điểm với Zapad. Đây là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 20 năm tại Thụy Điển, quy tụ 20.000 binh sĩ từ nhiều nước thành viên NATO tham gia.

Thành Đạt

Theo RT