1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiêu diệt 86.000 phần tử khủng bố tại Syria

(Dân trí) - Kể từ khi chính thức triển khai chiến dịch quân sự ở Syria năm 2015, Nga đã tiêu diệt được hàng chục nghìn phần tử khủng bố và các tên đầu sỏ, thử nghiệm hàng trăm vũ khí mới và hiện đại góp phần giúp chính phủ Damascus trong cuộc chiến đẩy lùi “bóng đen” khủng bố tại quốc gia Trung Đông.

Các phi công Nga chuẩn bị cất cánh máy bay chiến đấu tại căn cứ Hmeymim ở Syria (Ảnh: Sputnik)
Các phi công Nga chuẩn bị cất cánh máy bay chiến đấu tại căn cứ Hmeymim ở Syria (Ảnh: Sputnik)

Sputnik trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 22/8 cho biết, những cuộc tấn công của lực lượng Nga tại chiến trường Syria đã góp phần tiêu diệt 86.000 phần tử phiến quân, 830 kẻ cầm đầu các nhóm cực đoan. Nga cho biết trong số các phiến quân bỏ mạng, có 4.500 phần tử tới từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).

Cuộc khủng hoảng tại Syria bắt đầu từ năm 2011, khi các nhóm đối lập với chính phủ nước này muốn lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad trong phong trào “Mùa xuân Ả-rập”. Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của ông Assad, hỗ trợ ngăn chặn cuộc nội chiến, và giúp chính quyền Damascus chống lại những phần tử phiến quân đối lập, trong đó có các nhóm khủng bố.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Moscow đã thử nghiệm thành công 231 vũ khí mới và tiên tiến nhất trong suốt chiến dịch chống khủng bố ở Syria. “Tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Nga đã thực hiện 100 vụ tấn công sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ trên biển nhằm vào các mục tiêu khủng bố. Các máy bay tầm xa chiến lược của không quân Nga đã thực hiện 66 vụ tấn công với tên lửa hành trình”, thông báo cho biết.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, gần 70 thiết bị bay không người lái như Forpost và Orlan-10 đã bay trên bầu trời Syria mỗi ngày, thực hiện hơn 25.000 nhiệm vụ trinh sát và phát hiện 47.500 mục tiêu kẻ địch.

Nhận định về kết quả của chiến dịch, báo cáo viết: “Lực lượng quân đội và dân quân Syria với sự hỗ trợ của lực lượng Nga đã giải phóng 1.400 khu định cư từ tay những kẻ khủng bố, giành quyền kiểm soát 96% lãnh thổ”.

Hơn 63.000 quân nhân Nga, gồm 434 tướng lĩnh và khoảng 26.000 sĩ quan đã được trải nghiệm thực chiến tại Syria. Thêm vào đó, 91% phi hành đoàn không quân Nga và 60% phi hành đoàn chiến lược tầm xa đã học hỏi được những kinh nghiệm tác chiến quý báu từ những trận không kích ở chiến trường Damascus.

Đức Hoàng

Theo Sputnik