1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tiết lộ điểm khởi đầu cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga và Mỹ đều coi dự thảo thỏa thuận mà Moscow và Kiev đã đạt được trong những tuần đầu xung đột là cơ sở khả thi cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Nga tiết lộ điểm khởi đầu cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Tại Washington, chúng tôi cũng đã nghe các tuyên bố rằng dự thảo thỏa thuận này có thể trở thành cơ sở, điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Tất nhiên, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng các cuộc đàm phán có thể lấy thỏa thuận Istanbul làm điểm khởi đầu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 7/3 khi được hỏi về lập trường của Nga đối với dự thảo thỏa thuận Istanbul.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ đều coi các dự thảo thỏa thuận mà Nga và Ukraine đã thảo luận trong những tuần đầu của cuộc xung đột là cơ sở khả thi cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Các dự thảo thỏa thuận - được thảo luận trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào cuối tháng 3/2022 - sẽ buộc Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, chấp nhận vị thế trung lập vĩnh viễn và không sở hữu vũ khí hạt nhân, để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp - 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, hai bên không đồng ý về các yêu cầu của Nga, bao gồm quyền phủ quyết đối với các hành động của các quốc gia bảo lãnh nhằm hỗ trợ Ukraine trong trường hợp bị tấn công.

Nhà đàm phán chính của Ukraine David Arakhamia sau đó tiết lộ, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ngăn Kiev ký các thỏa thuận hòa bình với Moscow và yêu cầu Ukraine tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Nga.

Kiev đã nhiều lần khẳng định Ukraine không muốn ngừng bắn nếu không có được các bảo đảm an ninh nhằm ngăn Moscow tái tổ chức lực lượng và phát động một cuộc tấn công khác trong tương lai.

"Đã có các cuộc đàm phán mà tôi gọi là các cuộc đàm phán có tính thuyết phục và thực chất, được đóng khung trong một thứ gọi là thỏa thuận nghị định thư Istanbul", Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff nói vào tháng trước.

"Chúng tôi đã tiến rất gần đến việc ký kết một điều gì đó, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ sử dụng khuôn khổ đó làm kim chỉ nam để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga", ông Witkoff nói thêm.

Trong khi Nga bật đèn xanh cho dự thảo thỏa thuận Istanbul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi tuần trước nói rằng Kiev chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Mỹ về việc sử dụng dự thảo Istanbul làm cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bác bỏ cách tiếp cận theo dự thảo Istanbul, gọi đây là tối hậu thư yêu cầu Kiev phải đầu hàng.

Vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ và đưa ra một "kế hoạch chiến thắng", kêu gọi thêm sự hỗ trợ của phương Tây.

Theo Straitstimes