1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Nga tiếp tục đàm phán với Ukraine, tìm đường chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin xác nhận Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới tại Thụy Sĩ vào tuần tới.

Nga tiếp tục đàm phán với Ukraine, tìm đường chấm dứt xung đột - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Phát biểu với các phóng viên hôm 13/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ diễn ra theo hình thức 3 bên vào ngày 17-18/2.

Ông cho biết phái đoàn Moscow sẽ do Trợ lý tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu. Ông Medinsky từng tham gia một số vòng đàm phán trước đó.

Ông Peskov không cung cấp chi tiết về chương trình nghị sự cụ thể liên quan đến Ukraine.

Ông lưu ý rằng Nga hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận về hợp tác kinh tế với Mỹ, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc vào tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Vòng đàm phán 3 bên gần nhất đã diễn ra tại Abu Dhabi, UAE, vào tuần trước. Phái đoàn Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Nga, dẫn đầu và bao gồm các quan chức quốc phòng khác.

Phái đoàn Mỹ gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, trong khi phái đoàn Ukraine do lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu.

Ông Peskov mô tả các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi là “mang tính xây dựng nhưng khó khăn”, trong khi Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn là “vấn đề chính” của các cuộc đàm phán, đồng thời nói thêm rằng các vấn đề khác vẫn chưa được giải quyết.

Theo Đặc phái viên Witkoff, Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi 314 tù binh sau cuộc đàm phán. Đặc phái viên Mỹ cho biết các phái đoàn từ Nga và Ukraine dự định tiếp tục tham vấn về giải quyết xung đột trong những tuần tới.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm nay cho biết ông đã mời người đồng cấp Trung Quốc đến thăm Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh có thể giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm với Nga.

"Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại một nền hòa bình công bằng cho Ukraine", ông Sybiha nói với kênh truyền hình Novyny của Ukraine, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich.

"Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Chúng tôi đã có một cuộc đối thoại rất thực chất và thiết thực”, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn The Atlantic ngày 12/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, chính quyền của ông thà từ chối hoàn toàn một thỏa thuận còn hơn buộc người dân phải chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ với Nga. Ông cũng khẳng định sau 4 năm, đất nước ông sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến.

Ông Zelensky cho biết Kiev đã tìm cách ủng hộ các đề xuất hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết xung đột trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ông nhấn mạnh, Kiev sẵn sàng tổ chức cả bầu cử tổng thống và một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận, nhưng sẽ không chấp nhận một thỏa thuận gây tổn hại đến lợi ích của Ukraine.

Tại các cuộc đàm phán, Ukraine khẳng định, theo một thỏa thuận hòa bình, các bên nên “giữ nguyên vị trí hiện tại”.

Trong khi đó, Nga yêu cầu toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine phải thuộc quyền kiểm soát của Moscow và quân đội Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi khu vực này.

Mỹ đề xuất ý tưởng thiết lập một khu kinh tế tự do tại Donbass (gồm Lugansk và Donetsk). Tuy nhiên, cả Ukraine và Nga bác bỏ ý tưởng này.

Theo RT