1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích tên lửa, Ukraine kích hoạt lá chắn phòng không đáp trả

Thành Đạt

(Dân trí) - Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ các máy bay không người lái tự sát và tên lửa của Nga trong trận tập kích vào rạng sáng 10/6.

Nga tập kích tên lửa, Ukraine kích hoạt lá chắn phòng không đáp trả - 1

Pháo Ukraine khai hỏa ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Không quân Ukraine thông báo, các lực lượng Nga đã tấn công một trong những sân bay đang hoạt động ở tỉnh Poltava vào đêm 9/6, rạng sáng 10/6, đồng thời tấn công các mục tiêu tại tỉnh Odessa và Kharkov.

Không quân Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã phóng 8 tên lửa từ mặt trận phía bắc và phía nam và 35 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136/131 từ bờ biển phía đông của Biển Azov để tấn công các cơ sở hạ tầng và cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine.

Cuộc tấn công kéo dài từ 23h ngày 9/6 đến 5h ngày 10/6. Quân đội Ukraine đã kích hoạt các hệ thống phòng không, phá hủy 2 tên lửa hành trình và 20 UAV Shahed-136/131 của Nga.

Trong ngày 9/6, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 12 UAV tác chiến-chiến thuật của Nga (Orlan-10, Zala, Supercam).

Serhiy Cherevaty, người phát ngôn của quân đội Ukraine ở miền Đông, hôm nay cho biết các lực lượng phòng vệ của Ukraine đã tiến thêm 1.400m tại một số khu vực chiến tuyến gần thành phố Bakhmut.

"Chúng tôi đang cố gắng tiến hành các cuộc tấn công vào đối phương, chúng tôi đang phản công. Chúng tôi đã tiến được tới 1.400m trên nhiều khu vực khác nhau của mặt trận", quan chức Ukraine nói.

Theo ông Cherevaty, các lực lượng Nga đang cố gắng phản công, nhưng không thành công. Ông nói thêm rằng, các lực lượng Ukraine đã gây thương vong nặng nề cho lực lượng Nga và phá hủy các thiết bị quân sự của Nga trong khu vực này.

Ông Cherevaty tuyên bố mục tiêu của Ukraine ở Bakhmut là gây thiệt hại nhiều nhất cho Nga, đồng thời phát huy tối đa năng lực tác chiến. Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố, các lực lượng quân sự nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nhận định, miền Đông vẫn là tâm điểm của các cuộc giao tranh và xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra khốc liệt ở mặt trận Donetsk.

Theo Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Ukraine đã đạt được bước tiến quan trọng, chọc thủng phòng tuyến của Nga tại một số khu vực ở cả miền Đông và miền Nam.

"Ở một số khu vực, các lực lượng Ukraine có thể đã đạt được tiến bộ tốt và xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Ở những khu vực khác, tốc độ tiến công của Ukraine chậm hơn", cơ quan tình báo Anh đánh giá.

Theo tình báo Anh, một số đơn vị của lực lượng Nga có khả năng tiến hành các hoạt động phòng thủ cơ động, trong khi những đơn vị khác đã rút lui trong tình trạng có phần rối loạn trong bối cảnh có nhiều báo cáo về thương vong khi rút lui qua các bãi mìn của chính họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 8/6 xác nhận quân đội Ukraine đã nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Nga tại khu vực Zaporizhia, miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị chặn đứng bởi lực lượng pháo binh và không quân Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/6 nói rằng, việc Ukraine điều động các đơn vị dự bị chiến lược vào cuộc là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch phản công đã bắt đầu. Hiện chưa rõ Ukraine thực sự phản công ở đâu và khi nào, tuy vậy phía Nga cho rằng, nhiều khả năng Ukraine sẽ nhắm đến mặt trận miền Nam. 

Theo Pravda