1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đưa "vũ khí nguy hiểm nhất" do Mỹ viện trợ tới chảo lửa Bakhmut

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine tiết lộ lý do cố thủ được ở chảo lửa Bakhmut trong thời gian dài và đang đưa các vũ khí tối tân nhất do Mỹ viện trợ tới điểm nóng này, gồm đạn pháo thông minh Excalibur.

Ukraine đưa vũ khí nguy hiểm nhất do Mỹ viện trợ tới chảo lửa Bakhmut - 1

Pháo tự hành Mỹ ERCA khai hỏa đạn dẫn đường thông minh Excalibur (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Theo Ukrainska Pravda, khi nói về việc chuẩn bị cho các phòng tuyến bên trong và gần Bakhmut, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, toàn bộ những vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine gần đây nhất đã được đưa tới mặt trận Bakhmut để phòng thủ, cũng như mở mũi tiến công.

Theo ông, Ukraine đã đưa tới Bakhmut tên lửa hành trình Storm Shadow, đạn pháo dẫn đường thông minh Excalibur, pháo tự hành CAESAR, pháo 155 mm và hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

Hồi tháng 1, Mỹ công bố viện trợ cho Ukraine hơn 500 quả đạn pháo M982 Excalibur. Excalibur là loại đạn thông minh, có thể sử dụng tọa độ GPS được các UAV trinh thám của Ukraine cung cấp để bắn vào mục tiêu quân sự quan trọng của Nga.

Dòng đạn pháo được trang bị tính năng định vị toàn cầu (GPS) này có thể tấn công mục tiêu đối thủ trong rừng và những địa hình hiểm trở. Theo giới quan sát, Excalibur có thể giúp Ukraine khắc chế thế áp đảo về hỏa lực của Nga trên chiến trường.

Trước đó, một đại diện của lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk, miền Đông Ukraine từng cảnh báo về siêu đạn pháo dẫn đường Excalibur, nhận định đây có thể sẽ là vũ khí "nguy hiểm nhất" mà Mỹ chuyển cho Kiev. Theo quan chức này, Excalibur được trang bị thiết bị tìm kiếm và có thể điều chỉnh đường bay khi tiếp cận mục tiêu và chỉ có duy nhất một biện pháp đối phó hiệu quả là tấn công nhằm vào kho đạn và bệ phóng ra loại đạn pháo này.

Ukraine dựng công sự kiên cố ở Bakhmut

Trong một diễn biến có liên quan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố, nước này đã chuẩn bị từ trước các công sự ở mặt trận Bakhmut nên có thể cố thủ lâu tại khu vực và có được đà phản công.

"Ukraine có thể tổ chức phòng thủ mặt trận Bakhmut trong thời gian dài và đạt được đà tiến vào lúc này chính là nhờ các công sự đã được chuẩn bị trước đó. Toàn bộ khu vực bao quanh thành phố thực sự là một khu vực kiên cố. Công sự được các quân đội và chính quyền địa phương chuẩn bị từ trước. Nó được xây dựng để chống chịu (các vụ tấn công)", bà Maliar nói.

Hôm 7/6, Thứ trưởng Maliar tuyên bố Ukraine chuyển từ phòng thủ sang tấn công và tiếp tục tiến sâu vào Bakhmut sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thành phố này hôm 20/5.

Theo bà, có những mũi tiến công, Ukraine đã tiến được thêm 1.000m, trong khi Nga đang trong tư thế phòng thủ để bảo toàn những gì họ giành được trước đó. Bà cho hay, các thành viên thuộc lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner hầu hết đã rút khỏi Bakhmut, và phần lớn các cuộc giao tranh hiện do các đơn vị quân đội chính quy của Nga tiến hành, bao gồm các đơn vị đổ bộ đường không.

Cùng ngày, Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, khẳng định các binh sĩ của lực lượng này vẫn đang tiến hành chiến dịch đột kích dọc theo sườn Bakhmut nhằm giành lại thành phố chiến lược tại miền Donbass. 

Trong khi đó, ông Denis Pushilin, lãnh đạo vùng ly khai Donetsk thừa nhận tình hình tác chiến tại khu vực này hiện vẫn đang hết sức khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của Nga. 

Theo https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/06/7/7405731/