1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hải quân Nga quyết định sẽ sớm đưa tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr trở lại phục vụ trong thành phần Hạm đội Biển Đen.

Nga tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen  - 1

Tàu ngầm diesel-điện B-871 Alrosa thuộc Đề án 877V của Hải quân Nga (Ảnh: Wikipedia).

Tass dẫn một nguồn tin gần gũi với giới lãnh đạo quốc phòng Nga đưa tin, tàu ngầm diesel-điện B-871 Alrosa thuộc Đề án 877V - đã cơ bản hoàn thành quá trình đại tu và sẽ sớm được đưa vào biên chế trong Lữ đoàn tàu ngầm số 4 thuộc Hạm đội Biển Đen. Trước đó, có nguồn tin cho rằng tàu ngầm này sẽ được chuyển sang Hạm đội Baltic sau khi tiến hành các cuộc đại tu và sửa chữa lớn.

"Tàu ngầm Alrosa đã khởi hành từ Nhà máy sửa chữa tàu số 13 vào vị trí tại bến neo đậu. Thủy thủ đoàn của tàu sẽ sớm bắt đầu thực hành các nhiệm vụ thuộc khóa tập huấn L-1 và L-2. Sau đó, tàu ngầm này sẽ trở lại trang bị chiến đấu của Lữ đoàn tàu ngầm số 4", nguồn tin của Tass cho biết thêm. Bên cạnh đó, nguồn tin này còn tiết lộ thêm rằng sau quá trình đại tu, tàu ngầm Alrosa đã được trang bị nhiều khả năng tác chiến mới và bây giờ có khả năng mang theo tên lửa hành trình Kalibr-PL.

Tàu ngầm diesel-điện B-871 Alrosa được đóng tại nhà máy đóng tàu Krasnoye Sormovo ở thành phố Gorky (nay là Nizhny Novgorod) và đi vào biên chế Hải quân Nga vào tháng 12/1990.

Về đặc tính kỹ thuật, Alrosa được điều khiển bằng động cơ phản lực dòng nước thay vì động cơ đẩy chân vịt nhằm đảm bảo khả năng "tàng hình" khi tác chiến. Với khả năng hạn chế tiếng ồn ở mức tối đa mà vẫn giúp tàu đạt được tốc độ hành trình rất cao, động cơ phản lực dòng nước đã góp phần tạo nên biệt danh "hố đen" cho tàu Alrosa.

Trong các năm từ 2014-2017, Hạm đội Biển Đen của Nga đã nhận được sáu tàu ngầm Kilo thuộc Đề án 636.3 được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Giới phân tích nhận định tàu ngầm Alrosa sau nâng cấp có thể sẽ phối hợp với các tàu ngầm Kilo mới này nhằm góp phần tăng thêm sức mạnh tác chiến cho Hải quân Nga ở Biển Đen.

Trước đó, Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã phải chịu những tổn thất đáng kể sau các sự cố làm soái hạm Moskva và tàu đổ bộ Saratov mất khả năng chiến đấu. Tuy vậy, theo đánh giá của tình báo quốc phòng Anh, thành phần Hạm đội Biển Đen hiện vẫn còn khoảng 20 chiến hạm, bao gồm cả 6 tàu ngầm Kilo mang tên lửa hành trình. Những chiến hạm còn lại này được cho là vẫn có khả năng giúp Hải quân Nga bao quát hoạt động tại vùng Biển Đen và thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên đất liền tại Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine