1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sắp giành được thành phố chiến lược ở Donetsk với tổn thất tối thiểu

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quan chức ộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại Moscow cho biết Nga sắp giành được thành phố Siversk ở vùng Donetsk.

Nga sắp giành được thành phố chiến lược ở Donetsk với tổn thất tối thiểu - 1
Các binh sĩ Ukraine di chuyển trên một xe bọc thép ở ngoại ô thành phố Siversk thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: AFP).

Tass đưa tin, trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông Nga hôm 12/7, người đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tại Moscow Rodion Miroshnik cho biết các lực lượng thân Nga sắp giành được quyền kiểm soát thành phố chiến lược Siversk ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine với những tổn thất tối thiểu.

"Tất cả các nhiệm vụ tiên quyết nhằm giành được Siversk đang được quân đội Nga khẩn trương tiến hành. Tương tự như chiến dịch tại Lysychansk, các hoạt động chuẩn bị cho việc kiểm soát một thành phố lớn đang được ưu tiên thực hiện. Tôi tin rằng Siversk sẽ sớm thuộc về quân đội Nga với những tổn thất và thương vong tối thiểu", ông Miroshnik nói.

Đại sứ Miroshnik cũng tiết lộ quân đội Nga, với sự trợ giúp của các lực lượng vũ trang LPR chỉ còn cách Siversk một khoảng cách rất gần và các cánh quân chủ lực của Nga vẫn đang tiến về thành phố này.

Ở chiều ngược lại, ông Miroshnik khẳng định các lực lượng phòng thủ thiện chiến của quân đội Ukraine, với các binh sĩ được đào tạo kỹ lưỡng, đang được rút dần ra khỏi Siversk.

"Sau khi giành được Siversk, mục tiêu của chúng tôi sẽ là Sloviansk và Kramatorsk", ông Miroshnik nói thêm về kế hoạch của Nga tại vùng Donetsk.

Nằm cách mặt trận giao tranh chính giữa 2 phe Nga và Ukraine 8km và cách thành phố Sloviansk, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Nga ở Donetsk, chỉ hơn 40km, Siversk được coi là một thành phố chiến lược mà quân đội Nga cần phải giành được ở miền Đông Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine